Trang Business Insider đưa tin không quân Mỹ quyết định tăng mức giới hạn tỷ lệ mỡ cơ thể để thúc đẩy tuyển mộ binh sĩ.

Không quân Mỹ nới lỏng quy định về tỷ lệ mỡ cơ thể vì khó tuyển người

Cẩm Bình | 10/04/2023, 11:08

Trang Business Insider đưa tin không quân Mỹ quyết định tăng mức giới hạn tỷ lệ mỡ cơ thể để thúc đẩy tuyển mộ binh sĩ.

Giờ đây họ tiếp nhận nam tân binh nam có tỷ lệ lên đến 28%, tân binh nữ có tỷ lệ 36%.

Quy định về tỷ lệ mỡ cơ thể của quân nhân tại ngũ cũng được thay đổi. Nam quân nhân tăng từ 20% lên 26%, nữ quân nhân tăng từ 28% lên 36%.

Phát ngôn viên của đơn vị tuyển dụng không quân Mỹ Leslie Brown cho biết: “Chúng tôi nhận thấy giới trẻ ngày nay có lối sống ít vận động hơn các thế hệ trước. Tiêu chuẩn nghiêm ngặt của không quân khiến nhiều ứng viên đạt chuẩn bỏ cuộc”.

“Sau khi được tiếp nhận vào không quân, tân binh sẽ được hỗ trợ về dinh dưỡng lẫn thể chất để đạt được và duy trì cân nặng/tỷ lệ mỡ cơ thể khỏe mạnh hơn”, bà Brown nói thêm. Sự nới lỏng quy định sẽ giúp tăng số lượng tuyển mộ hằng tháng từ 50 - 100 người.

khus.jpg

Động thái nới lỏng quy định được thực kiện trong bối cảnh không quân đang phải đối mặt với tình trạng tuyển mộ khó khăn. Tháng trước Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall để ngỏ khả năng chỉ đạt 90% mục tiêu tuyển mộ năm nay.

“Chúng tôi đang lội ngược dòng chống lại xu hướng số lượng tuyển mộ và tỷ lệ ứng viên đạt chuẩn giảm trên toàn quốc”, Bộ trưởng Kendall phát biểu với trang Military.com.

Military.com từng trích dẫn một nghiên cứu năm 2022 của Lầu Năm Góc chỉ ra 71% người Mỹ độ tuổi 17 - 24 không đủ điều kiện nhập ngũ vì vài lý do, trong đó có béo phì và lạm dụng ma túy.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) vào tháng 7 năm ngoái cho biết 1/3 thanh niên Mỹ quá béo để phục vụ trong quân đội, chỉ 1/2 là đủ điều kiện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không quân Mỹ nới lỏng quy định về tỷ lệ mỡ cơ thể vì khó tuyển người