Theo Popular Mechanics, không quân Mỹ có kế hoạch đưa máy bay chiến đấu không người lái dùng một lần vào sử dụng. Chúng sẽ được sử dụng trong các nhiệm vụ quá nguy hiểm đối với máy bay có người lái.

Không quân Mỹ sẽ sử dụng máy bay không người lái dùng một lần

28/10/2019, 08:36

Theo Popular Mechanics, không quân Mỹ có kế hoạch đưa máy bay chiến đấu không người lái dùng một lần vào sử dụng. Chúng sẽ được sử dụng trong các nhiệm vụ quá nguy hiểm đối với máy bay có người lái.

Máy bay thuộc lực lượng không quân Mỹ - Ảnh: Randolph Abaya

Đại diện của không quân Mỹ cho biết, dùng một lần một trong những công nghệ mà Mỹ sẽ đầu tư vào năm 2020 là "máy bay dùng một lần, chi phí thấp".

Trước hết, một quyết định như vậy của Không quân Mỹ đã được đưa ra vì chi tiêu cho các máy bay chiến đấu khác quá tốn kém. Ví dụ, việc sản xuất F-35A Joint Strike Fighter có giá 89,5 triệu USD, một giờ bay trung bình của máy bay này tiêu tốn 44.000 USD. Mỗi máy bay ném bom B-21 mới, có giá khoảng 640 triệu USD.

Trong khi đó, máy bay không người lái sẽ có giá thấp hơn nhiều. Ví dụ, Không quân Mỹ hiện đang tài trợ cho việc phát triển XQ-58A Valkyrie, một máy bay không người lái có sức chở lên tới 272 kg và tầm bắn 2.800 km. Do thiếu hệ thống hỗ trợ sự sống của phi công và thiết bị điện tử hiện đại, nó sẽ chỉ có giá 3 triệu USD.

Đồng thời, máy bay không người lái có thể tìm kiếm máy bay quân sự có người lái và sau đó đóng vai trò làm mồi nhử cho một cuộc phục kích trên không hoặc bắn trúng kẻ thù bằng tên lửa.

Ngoài ra, chúng có thể đảm nhận các chức năng của một máy bay chiến đấu đầy đủ - chặn các tuyến liên lạc và radar của kẻ thù.

Không quân Mỹ tự tin rằng máy bay không người lái giá rẻ mới sẽ giúp tiết kiệm hàng chục triệu đô la mà không mất đi chức năng cần thiết. Thiết bị đầu tiên như vậy sẽ được thử nghiệm vào năm 2020.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không quân Mỹ sẽ sử dụng máy bay không người lái dùng một lần