Chiều 25.10, Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 (CSB4 - Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết đã ra quyết định tạm giữ 3 tàu vận chuyển trái phép trên 250.000 lít dầu DO.

Kiên Giang: Bắt 3 tàu chở trái phép 250.000 lít dầu

Duy Khang | 26/10/2018, 05:42

Chiều 25.10, Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 (CSB4 - Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết đã ra quyết định tạm giữ 3 tàu vận chuyển trái phép trên 250.000 lít dầu DO.

Theo CSB4, ngày 24.10, lực lượng tuần tra phát hiện tàu Hương Mai mang số hiệu TG-94438TS, do ông Phạm Văn Sắc (quê Bến Tre) làm thuyền trưởng, chở khoảng 80.000 lít dầu DO.

Còn 2 ngày trước đó, một đơn vị của Hải đội 402 cùng tổ công tác của CSB4 phát hiện tàu VENUS9-KK30009 (Campuchia, do ông Tawmag, 51 tuổi, quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng, và tàu cá Việt Nam (số hiệu BT-93392 TS) đang cập mạn, sang hàng trái phép.

Nơi hai tàu bị bắt quả tang cách Bãi Cạn (Cà Mau) khoảng 40 hải lý. Lúc đó, trên tàu Campuchia chứa 170.000 lít, tàu BT-93392TS có khoảng 4.000 lít dầu DO...

Các thuyền trưởng của 3 tàu đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của trên 250.000 lít nhiên liệu nên bị CSB4 tạm giữ phương tiện, tang vật để xử lý theo pháp luật. Tổng số dầu của 3 tàu có giá trị trên 4 tỉđồng.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Bắt 3 tàu chở trái phép 250.000 lít dầu