Thấy cụ bà đang đứng ở lề đường đeo sợi dây chuyền vàng, Thương và Chiến chạy xe máy đến giật rồi tăng ga bỏ chạy.

Kiên Giang: Bắt giam 2 kẻ mới ra tù lại phạm tội cướp giật

Tô Văn - Văn Vũ | 27/11/2023, 14:05

Thấy cụ bà đang đứng ở lề đường đeo sợi dây chuyền vàng, Thương và Chiến chạy xe máy đến giật rồi tăng ga bỏ chạy.

Chiều 27.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Lâm Văn Thương (SN 1990, ngụ phường Vĩnh Thanh) và Thái Văn Chiến (SN 1988 ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

chien-va-thuong1.jpg
Chiến (bên phải) và Thương tại cơ quan công an - Ảnh: Văn Vũ

Theo kết quả điều tra, Chiến có 1 tiền án về tội cướp tài sản và Thương có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản; cả hai vừa mới ra tù.

Sáng 14.11, Thương và Chiến chạy xe máy trên các tuyến đường ở TP.Rạch Giá tìm "mồi" để cướp giật. Khi đến đường Trần Quý Cáp, phường An Bình, TP.Rạch Giá, hai tên này phát hiện một cụ bà (71 tuổi) đang đứng lề đường, đeo sợ dây chuyền. Thương áp sát để Chiến giật sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 5,6 chỉ của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, cả hai mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng ở khu vực chợ 30 Tháng 4 (TP.Rạch Giá) bán được hơn 8 triệu đồng, chia đôi tiền để tiêu xài. Công an đã điều tra ra manh mối, bắt giữ Thương và Chiến.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Bắt giam 2 kẻ mới ra tù lại phạm tội cướp giật