Rủ nhau sống chung nhà trọ để chia sẻ khó khăn, cặp vợ chồng hờ đã cùng nhau mua bán ma túy kiếm lời.

Kiên Giang: Mua bán ma túy, cặp vợ chồng hờ lãnh án

Tô Văn - Văn Vũ | 26/04/2022, 17:10

Rủ nhau sống chung nhà trọ để chia sẻ khó khăn, cặp vợ chồng hờ đã cùng nhau mua bán ma túy kiếm lời.

Ngày 26.4, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quân (SN 1982, ngụ tỉnh Thái Bình) 20 năm tù và bị cáo Trần Ngọc Giao (SN 2004, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) 5 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

1-giao-va-quan.jpg
Hai bị cáo Giao và Quân tại tòa - Ảnh: Văn Vũ

Theo cáo trạng và lời nhận tội của 2 bị cáo tại phiên tòa, Quân và Giao cùng thuê nhà trọ ở TP.Rạch Giá sống chung với nhau như vợ chồng.

Quân nghiện ma túy, từ tháng 3.2021 đến khi bị công an bắt giữ vào ngày 29.4.2021, Quân đã 12 lần bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn TP.Rạch Giá. Trần Ngọc Giao trong quá trình sống chung và phát hiện Quân bán ma túy, đã mua ma túy của Quân tổng cộng 9 lần, rồi trực tiếp bán lại cho 6 con nghiện khác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Mua bán ma túy, cặp vợ chồng hờ lãnh án