Sáng ngày 26.4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai bắt đầu khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại nhà máy sợi Vinatex Phú Cường, ước tính thiệt hại lớn về tài sản.

Nhà máy sợi Vinatex Phú Cường cháy lớn hơn 3 giờ

Trịnh Thể | 26/04/2022, 10:44

Sáng ngày 26.4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai bắt đầu khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại nhà máy sợi Vinatex Phú Cường, ước tính thiệt hại lớn về tài sản.


a489bfcb-efb9-445b-9660-d3736a1406cf.jpeg
Ảnh: Hiện trường vụ cháy lớn tại nhà máy sợi Vinatex Phú Cường.

Theo thông tin ban đầu, vào khuya 25.4, bảo vệ nhà máy phát hiện khói và lửa bốc lên từ bên trong khuôn viên nhà máy liền tiến hành chữa cháy tại chỗ và gọi cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Nhận được tin báo, Công an H.Định Quán đã nhanh chóng cử lực lượng Cảnh sát PCCC cùng hàng chục CBCS phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên do bên trong nhà máy là lượng lớn nguyên liệu, thành phẩm sợi bông dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lớn, nguy cơ cháy lan cao.

Lúc này, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã triển khai đội hình phun nước làm mát, chống cháy lan, khống chế ngọn lửa. Lực lượng Cảnh sát PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cùng các địa phương lân cận được chi viện để chữa cháy cùng Công an H.Định Quán.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, không để cháy lan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi khoảng 4.000 m2, trong đó nhiều khu vực nhà xưởng bị sập, đổ.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều nguyên nhân vụ cháy và thống kê tài sản bị thiệt hại.

Bài liên quan
Chụp ảnh selfie với bà Hoa Xuân Oánh, Ngoại trưởng Nhật gặp rắc rối
Một thành viên đảng Dân chủ đối lập ở Quốc hội Nhật Bản đã “nâng quan điểm về cấp bậc” sau khi Ngoại trưởng Nhật Taro Kono chụp ảnh selfie với bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà máy sợi Vinatex Phú Cường cháy lớn hơn 3 giờ