Trong những ngày này, trên khu vực biên giới Hà Tiên (Kiên Giang), ngoài việc căng mắt ngăn dòng người qua lại biên giới phòng chống dịch bệnh COVID-19, các chiến sĩ bộ đội Biên phòng Kiên Giang còn phải đối phó với nạn buôn lậu.

Kiên Giang: Mùa dịch, vẫn liên tục bắt vụ vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới

Lê Sen | 08/04/2020, 14:47

Trong những ngày này, trên khu vực biên giới Hà Tiên (Kiên Giang), ngoài việc căng mắt ngăn dòng người qua lại biên giới phòng chống dịch bệnh COVID-19, các chiến sĩ bộ đội Biên phòng Kiên Giang còn phải đối phó với nạn buôn lậu.

Do các phương tiện hạn chế lưu thông, các đường mòn, lối mở bị bịt kín, giá thuốc lá ngoại tăng cao, nên nhiều người vẫn liều lĩnh tuồn hàng qua biên giới, vùng biển. Cụ thể, lúc 18 giờ ngày 7.4, tổ công tác đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên mật phục ở khu vực cột mốc 309 P.Mỹ Đức, phát hiện 7 người vác 7 bao nghi là hàng lậu. Tổ công tác phát tín hiệu dừng lại để kiểm tra thì 6 người bỏ tang vật chạy về phía phía biên giới Campuchia nên chỉ bắt giữ được 1 người và thu giữ 7 bao tang vật đưa về chốt Biên phòng 308/4 gần đó.

Ban chỉ huy đồn đã chi viện lực lượng áp tải người này cùng tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên làm việc. Quá trình làm việc, anh này khai tên là Sai Chương Thoi (SN 1985), quốc tịch Campuchia và có hộ khẩu thường trú ấp Koh Quen, xã Bâng Sa La Nam, H.Kam Pong Trach, tỉnh Kam Pốt, Campuchia. Tang vật thu được gồm 3.500 gói thuốc lá hiệu Hero, Jet do nước ngoài sản xuất. Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và thông báo lực lượng chức năng phía Campuchia phối hợp giải quyết.

Trước đó vào ngày 6.4, lợi dụng các vị trí chốt chặn của đơn vị luân phiên về ăn cơm trưa, 5 người vác 5 bao hàng lậu lén lút vượt biên giới tại khu vực cột mốc 309. Tuy nhiên, cả 5 người đã bị tổ mật phục phát hiện và phát tín hiệu dừng lại kiểm tra, nên bỏ lại tang vật bỏ chạy về phía Campuchia. Tổ mật phục thu giữ tang vật gồm 2.500 gói thuốc lá điếu hiệu Hero, Jet và Caraven do nước ngoài sản xuất.

Tổng cộng 2 vụ, đơn vị tịch thu 6.000 gói thuốc lá ngoại, đây là hàng cấm vận chuyển, mua bán. Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Tháp Mười
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Mùa dịch, vẫn liên tục bắt vụ vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới