Thi thể bé Toàn đang trong quá trình phân hủy được người dân phát hiện cách nhà trọ của gia đình bé khoảng 5 km. Bé đã mất tích 4 ngày sau khi đi chơi bằng xe đạp.

Kiên Giang: Tìm thấy thi thể bé trai sau 4 ngày mất tích

Duy Khang | 19/09/2018, 14:52

Thi thể bé Toàn đang trong quá trình phân hủy được người dân phát hiện cách nhà trọ của gia đình bé khoảng 5 km. Bé đã mất tích 4 ngày sau khi đi chơi bằng xe đạp.

"Thi thể bé trong quá trình phân hủy, trôi xuống cuối cống thoát nước, còn xe đạp thì ở đầu cống. Có thể bé bị ngã xe nên thiệt mạng", cô chủ nhiệm lớp 5/4 của Trường tiểu học Cửa Dương 2 (H.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - nơi nạn nhân học), cho biết. Như vậy, bé bị thiệt mạng, có thể vì tai nạn, chứ không bị bắt cóc như một số tin đồn.

Nhận được tin báo bé mất tích từ gia đình nạn nhân vào 4 ngày trước, UBND xã Cửa Dương huy động công an, bộ đội địa phương phối hợp cùng lực lượng của Tiểu đoàn 860 đi tìm bé suốt nhiều ngày đêm nhưng không có kết quả. Trưa 19.9, những người trong xóm trọ (nơi gia đình bé thuê ở) đã phát hiện thi thể bé.

Chiều 19.9, chị Huỳnh Thị Cẩm Tú (35 tuổi), đã làm thủ tục để đưa thi thể con trai là Hồng Khánh Toàn (10 tuổi) về quê Cần Thơ lo hậu sự. Sáng cùng ngày, thi thể bé được tìm thấy ở Bún Gội, xã Cửa Dương (H.Phú Quốc, Kiên Giang) - cách nhà trọ chị Tú thuê khoảng 5 km.

Chiều 4 ngày trước, Toàn được nghỉ học nên xin phép cha mẹ đi chơi bằng xe đạp. Đến tối cùng ngày gia đình không thấy em về nhà trọ nên vợ chồng chị Tú báo công an và đi tìm khắp nơi.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Tìm thấy thi thể bé trai sau 4 ngày mất tích