Chiều 21.7, diễn ra buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao. Nêu lập trường của Việt Nam đối với việc Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Kiên quyết phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam

Theo TTXVN | 21/07/2022, 20:00

Chiều 21.7, diễn ra buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao. Nêu lập trường của Việt Nam đối với việc Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

anh-pho-phat-ngon-16583922953671285432740.jpg

"Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không tái diễn vi phạm tương tự".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
8 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên quyết phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam