Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM ước khoảng 900 triệu USD. Lượng kiều hối chuyển về địa bàn này trong năm 2016 dự báo tăng hơn so với mức 5,5 tỉ USD của năm ngoái.

Kiều hối đổ về tăng mạnh theo đà tăng của bất động sản

Một Thế Giới | 13/03/2016, 10:07

 Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM ước khoảng 900 triệu USD. Lượng kiều hối chuyển về địa bàn này trong năm 2016 dự báo tăng hơn so với mức 5,5 tỉ USD của năm ngoái.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, trong hai tháng đầu năm nay, lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn ước khoảng 900 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
Kiều hối chuyển về 2 tháng qua tăng do Tết Nguyên đán năm nay rơi vào đầu tháng 2, thời điểm các kiều bào chuyển tiền về cho người thân trong nước.
Đồng thời, thị trường bất động sản đang ấm lên, tạo điều kiện tốt để thu hút kiều bào chuyển tiền về mua nhà, đầu tư. Đặc biệt, Luật Nhà ở đã cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà kể từ ngày 1.7.2015 cũng khiến lượng kiều hối đổ về nhiều hơn.
Trước đó, thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, năm 2015, chỉ tính riêng khu vực TP. HCM đã đạt hơn 5,5 tỉ USD, cao hơn con số dự kiến ban đầu là 5,2 tỉ USD.
Theo ông Minh, từ 2013, với sự ổn định của tỷ giá thì lượng kiều hối đổ về địa bàn TP.HCM được bán lại cho ngân hàng chiếm tỷ lệ khá cao, từ 20 - 35%. Nếu chỉ tính riêng năm 2015, con số này đạt trên 22%. Hiện tại, xu hướng này vẫn được duy trì và ổn định.
Đáng chú ý, nguồn kiều hối đổ về Việt Nam chủ yếu chảy vào sản xuất kinh doanh. Cụ thể, tỷ lệ kiều hối chảy vào sản xuất, kinh doanh chiếm 70,6%. Trong khi đó, đổ vào bất động sản chiếm khoảng 20,7% và 7% còn lại là hỗ trợ thân nhân, gia đình trang trải sinh hoạt, mua sắm, chữa bệnh, xây dựng nhà cửa.
Với tình hình kinh tế đang phục hồi cùng với tình hình bất động sản ấm lên và lãi suất huy động đang tăng, ông Minh dự kiến lượng kiều hối chuyển về địa bàn TP.HCM trong năm 2016 sẽ tiếp tục tăng so với mức 5,5 tỉ USD của năm ngoái.
Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiều hối đổ về tăng mạnh theo đà tăng của bất động sản