Theo ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, ước tính trong 8 tháng đầu năm 2019 đã có 3,45 tỉ USD kiều hối chuyển các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM.

Kiều hối đổ về TP.HCM liên tục tăng

Phan Thị Diệu | 08/09/2019, 07:30

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, ước tính trong 8 tháng đầu năm 2019 đã có 3,45 tỉ USD kiều hối chuyển các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM.

Dự báo cả năm 2019 tổng lượng kiều hối chuyển về TP.HCM sẽ đạt hơn 5 tỉ USD, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Minh cho biết, trong 3 năm trở lại đây, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt trên 5 tỉ USD mỗi năm. Năm 2018, kiều hối về TP.HCM đạt hơn 5 tỉ USD.

Lĩnh vực thu hút kiều hối lớn nhất vẫn là sản xuất, kinh doanh, chiếm tỷ trọng 60 - 65% tổng lượng kiều hối chuyển về khu vực TP.HCM. Bất động sảncũng thu hút lượng kiều hối khá lớn, chiếm tới 21%.

Qua theo dõi thống kê của Ngân hàng Nhà nước, TP.HCM vẫn là địa phương thu hút lượng kiều hối lớn nhất cả nước. Kiều hối chuyển về TP.HCM những năm qua luôn chiếm từ 52%-55% tổng lượng kiều hối chuyển vào Việt Nam. Gần đây, tổng lượng kiều hối cả nước đang có xu hướng tăng nhờ thị trường xuất khẩu nên tỷ trọng kiều hối ở TP.HCM giảm xuống còn khoảng 47-48% so với tổng kiều hối cả nước.

Được biết, Việt Nam có khoảng 4,5 triệu kiều bào ở nước ngoài luôn mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Lượng kiều hối về Việt Nam tăng liên tục trong nhiều năm qua và lọt vào tốp 10 thế giới.

Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2018, lượng kiều hối về Việt Nam liên tục tăng qua các năm. Năm 2018, kiều hối đổ về đạt gần 16 tỉ USD, năm 2017 là 13,8 tỉ USD, năm 2016 là 11,88 tỉ USD và dự báo trong năm nay, lượng kiều hối sẽ tiếp tục chảy mạnh về Việt Nam dù thế giới có nhiều biến động. Các quốc gia chuyển kiều hối hàng đầu cho Việt Nam là Hoa Kỳ, Campuchia, Úc và Pháp.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiều hối đổ về TP.HCM liên tục tăng