Ngày 9.11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Long, nguyên Phó bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, Bình Thuận liên quan cho thuê đất

P.V | 09/11/2022, 17:50

Ngày 9.11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Long, nguyên Phó bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình.

ubkt.jpg
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận họp kỳ thứ 16 - Ảnh: Trang TTĐT UBKT Tỉnh ủy

Trước đó, tại kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Thuận đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Lê Văn Long, đảng viên, nguyên Phó bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình.

Qua đó, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận nhận thấy với trách nhiệm là người đứng đầu UBND huyện Bắc Bình, trong thời gian đương chức năm 2015, ông Lê Văn Long đã ký quyết định cho 6 cá nhân thuê đất để thực hiện dự án nuôi tôm tại khu vực Búng, thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình không đúng thực tế về quy mô dự án, không đúng thẩm quyền cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013.

Phần lớn đất được UBND huyện Bắc Bình cho thuê như trên chồng lấn với quy hoạch loại đất cho hoạt động khoáng sản. Mặc dù UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo xử lý chồng lấn quy hoạch nhưng UBND huyện Bắc Bình chậm ban hành quyết định thu hồi.

Các khuyết điểm và sai phạm trên làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, điều hành của UBND huyện, hoạt động đầu tư trên địa bàn, làm giảm uy tín bản thân ông Long.

Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định thi hành kỷ luật ông Long bằng hình thức cảnh cáo.

Bài liên quan
Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung và cựu bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, và cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Chuyền, cựu bộ trưởng bộ này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, Bình Thuận liên quan cho thuê đất