Bên cạnh hạng mục "Phim hài/ ca nhạc hay nhất", La La Land còn đem về 2 giải "Nam chính" và "Nữ chính xuất sắc nhất" cho cặp đôi Emma Stone và Ryan Gosling.

La La Land thắng lớn tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng

09/01/2017, 13:26

Bên cạnh hạng mục "Phim hài/ ca nhạc hay nhất", La La Land còn đem về 2 giải "Nam chính" và "Nữ chính xuất sắc nhất" cho cặp đôi Emma Stone và Ryan Gosling.

Không ngoài dự đoán của giới truyền thông, bộ phim La La Land của đạo diễn người Pháp Damien Chazelle đã chiến thắng cả 7 hạng mục mà nó được đề cử.

Emma Stone

Ở hạng mục "Nữ diễn viên chính thể loại hài/ ca nhạc", Emma Stone với vai cô gái Mia Dolan đầy cá tính đã xuất sắc vượt qua 2 tên tuổi kỳ cựu khác là Meryl Streep (Florence Foster Jenkins) lẫn Annette Bening (20th Century Women). Emma Stone đã miêu tả La La Land là bộ phim "dành cho những kẻ mộng mơ, giúp kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo" và hy vọng bất cứ ai gặp khó khăn trong cuộc sống sau khi xem phim đều được tiếp thêm niềm tin.

Ryan Gosling

Về phía nam chính, chiến thắng của Ryan Gosling mang tính bất ngờ hơn khi Colin Farrell trong The Lobster được đánh giá khá cao. "Đây không phải là lần đầu tôi bị nhầm lẫn với Ryan Reynolds", Ryan Gosling đùa. Anh cũng gửi lời tri ân đến người bạn gái Eva Mendes cũng như anh trai của cô.

Ngoài giải "Đạo diễn xuất sắc nhất", Damien Chazelle còn đem về giải "Kịch bản gốc hay nhất".

City of Stars, bài hát chủ đề của bộ phim La La Land, đã được vinh danh "Ca khúc chủ đề trong phim hay nhất". Nhà soạn nhạc trẻ Justin Hurwitz thì được xướng tên cho hạng mục "Nhạc nền hay nhất".

Sau nhiều năm, Casey Affleck (41 tuổi) cuối cùng đã có thể thoát khỏi cái bóng của anh trai Ben Affleck với giải thưởng "Nam chính thể loại chính kịch xuất sắc nhất" cho màn biểu diễn xuất thần của anh trong Manschester by the Sea.

Isabelle Huppert

Trong khi ấy, Natalie Portman (Jackie), Jessica Chastain (Miss Sloane) và Amy Adams (Arrival) đã thất bại trước nữ diễn viên gạo cội người Pháp Isabelle Huppert (Elle) cho giải "Nữ chính thể loại chính kịch xuất sắc nhất". Trước đó, tại lễ trao giải Critic s Choice Awards, hạng mục này đã thuộc về Natalie Portman với vai cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy. Có vẻ như cuộc đua tới giải Oscar năm nay khá là gay go và chưa thể dự đoán trước được.

Giải thưởng danh giá nhất của đêm, "Phim chính kịch hay nhất", thuộc về Moonlight. Vậy là sau hơn 1 thập kỷ kể từ Brokeback Moutain, mới có một bộ phim đồng tính đoạt giải này.
Tài tử điển trai Aaron Taylor-Johnson là "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất".
Viola Davis sau khi trượt giải Quả Cầu Vàng cho bộ phim The Help (2012) đã chiến thắng tại hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" (vai Rose Maxon trong Fences).
Walt Disney chiếm 2 đề cử tại hạng mục "Phim hoạt hình hay nhất" cho Moana và Zootopia. Kết quả, Zootopia đã chiến thắng.

Năm nay, loạt phim truyền hình sử thi giả tưởng Game of Thrones tiếp tục lỡ hẹn. Và lần này là thua về tay "lính mới" The Crown, loạt phim kể về cuộc đời của Nữ hoàng Elizabeth II do Netflix phát hành. Nữ diễn viên Claire Foy trong vai Nữ hoàng cũng nhận được giải thưởng diễn xuất.

Claire Foy trong tạo hình Nữ hoàng Elizabeth II

Chồng cũ của Angelina Jolie, Billy Bob Thornton, nhận giải "Nam chính thể loại phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất" với Goliath. Tracee Ellis-Ross với Black-ish ẵm giải "Nữ chính xuất sắc thể loại phim truyền hình hài/ ca nhạc". Đây là lần đầu tiên một người phụ nữ da màu thắng giải này kể từ năm 1983.

Sarah Paulson, người nổi tiếng với loạt phim American Horror Story, đã chiến thắng hạng mục "Nữ chính thể loại phim truyền hình ngắn hoặc phim truyện truyền hình xuất sắc nhất" cho The People v. O. J. Simpson: American Crime Story.

Kết quả giải thưởng Quả Cầu Vàng 2017:

Điện ảnh

Phim chính kịch xuất sắc nhất: Moonlight

Phim hài/ ca nhạc xuất sắc nhất: La La Land

Nam diễn viên thể loại chính kịch xuất sắc nhất: Casey Affleck (Manchester By The Sea).

Nữ diễn viên chính thể loại chính kịch xuất sắc nhất: Isabelle Huppert trong Elle

Nam diễn viên chính thể loại hài/ ca nhạc xuất sắc nhất: Ryan Gosling trong La La Land

Nữ diễn viên chính thể loại hài/ ca nhạc xuất sắc nhất: Emma Stone trong La La Land

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Aaron Taylor-Johnson trong Nocturnal Animals

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Viola Davis trong Fences

Đạo diễn xuất sắc nhất: Damien Chazelle với La La Land

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: La La Land

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Elle (Pháp)

Phim hoạt hình xuất sắc: Zootopia (Disney)

Ca khúc trong phim xuất sắc:City of Stars trong La La Land

Nhạc nền trong phim xuất sắc:Justin Hurwitz với La La Land

Truyền hình:

Phim chính kịch xuất sắc nhất: The Crown

Phim hài/ ca nhạc xuất sắc nhất: Atlanta

Nam diễn viên chính thể loại chính kịch: Billy Bob Thornton trong Goliath

Nữ diễn viên chính thể loại chính kịch: Claire Foy trong The Crown

Nam diễn viên chính thể loại hài/ ca nhạc: Donald Glover trong Atlanta

Nữ diễn viên chính thể loại hài/ ca nhạc: Tracee Ellis-Ross trong Black-ish

Phim ngắn hoặc phim truyện truyền hình xuất sắc: The People v O.J. Simpson: American Crime Story

Nam diễn viên chính thể loại truyền hình ngắn hoặc phim truyện truyền hình: Tom Hiddleston trong The Night Manager.

Nữ diễn viên chính thể loại truyền hình ngắn hoặc phim truyện truyền hình: Olivia Colman trong The Night Manager

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Hugh Laurie trong The Night Manager

Nữ diễn viên phụ xuất sắc:Sarah Paulson trong The People v O.J. Simpson: American Crime Story.

Mai Thảo

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La La Land thắng lớn tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng