Theo Proceedings of the National Academy of Sciences, một nhóm nhà nghiên cứu ở Đại học California, Mỹ, đã lai tạo ra muỗi Aedes aegypti biến đổi gien, có khả năng sản xuất ra protein Cas9. Protein này được sử dụng trong hệ thống chỉnh sửa gien CRISPR/Cas9 phổ biến, nhờ đó các nhà khoa học có thể định hướng thay đổi ADN của những con muỗi này.

Lai tạo được những con muỗi có 3 mắt, da vàng và không cánh để chống lại các dịch bệnh nguy hiểm

Vũ Trung Hương | 16/11/2017, 14:28

Theo Proceedings of the National Academy of Sciences, một nhóm nhà nghiên cứu ở Đại học California, Mỹ, đã lai tạo ra muỗi Aedes aegypti biến đổi gien, có khả năng sản xuất ra protein Cas9. Protein này được sử dụng trong hệ thống chỉnh sửa gien CRISPR/Cas9 phổ biến, nhờ đó các nhà khoa học có thể định hướng thay đổi ADN của những con muỗi này.

Để chứng minh tính hiệu quả của phương pháp, họ đang chỉnh sửa các gien liên quan đến sự phát triển của lớp biểu bì, mắt và cánh muỗi và thu được các con muỗi vàng, 3 mắt và không hề có cánh.

Loài muỗi Aedes aegypti, còn gọi là muỗi vằn, có thể mang mầm bệnh không chỉ bệnh sốt vàng da, mà còn lan truyền virus Dengue, Chikungunya, sốt Zika. Khi những con muỗi này nhanh chóng kháng thuốc diệt trùng, các nhà khoa học đang cố gắng tìm ra phương pháp di truyền để đối phó với chúng.

Những nỗ lực trước đây sử dụng phương pháp chỉnh sửa bộ gien cho mục đích này không đủ hiệu quả do muỗi chỉnh sửa gien không sống lâu và ít hiệu quả trong việc chuyển gien đã chỉnh sửa sang các thế hệ con.

Nhà côn trùng học Omar Akbari và các đồng nghiệp hiện đã thu được những con muỗi biến đổi gien với Cas9 ổn định ngay ở giai đoạn phát triển của ấu trùng. Protein này trong tế bào vi khuẩn được sử dụng để phá hủy ADN ngoại lai, ví dụ như ADN của một virus đã xâm nhập vào vi khuẩn. Nếu trong quá trình phát triển của muỗi, Cas9 được sản xuất liên tục trong các tế bào của muỗi thì có thể dễ dàng tác động đến các gien muỗi. Trong nghiên cứu hiện tại, các tác giả của công trình đã sử dụng Cas9 để phá vỡ các gien kiểm soát sự phát triển của các cơ quan khác nhau trong cơ thể muỗi. Kết quả là họ đã thu được những con muỗi có con mắt thứ ba, gây ra những sự bất thường trong sự phát triển của đôi cánh, màu sắc bất thường của mắt hoặc các phần da của cơ thể muỗi.

Trong tương lai, các nhà khoa học có thể ứng dụng phương pháp tương tự để phá vỡ khả năng sinh sản của muỗi và đó cũng là cách đáng tin cậy nhất để giảm số lượng đàn muỗi gây các bệnh dịch nguy hiểm.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lai tạo được những con muỗi có 3 mắt, da vàng và không cánh để chống lại các dịch bệnh nguy hiểm