Tất cả chị em đều muốn có một làn da sáng khỏe, hồng hào và mịn màng, đặc biệt là trong những ngày lễ Tết. Tuy nhiên, ít người biết rằng một trong số những loại đồ uống ngày Tết có thể giúp chị em có một làn da khỏe khoắn và rượu vang đỏ nằm trong top thực phẩm làm đẹp.

Làm đẹp da ngày Tết với rượu vang đỏ

La Hường | 06/02/2019, 11:41

Tất cả chị em đều muốn có một làn da sáng khỏe, hồng hào và mịn màng, đặc biệt là trong những ngày lễ Tết. Tuy nhiên, ít người biết rằng một trong số những loại đồ uống ngày Tết có thể giúp chị em có một làn da khỏe khoắn và rượu vang đỏ nằm trong top thực phẩm làm đẹp.

Dưới đây là các công dụng của rượu vang đỏ chị em không nên bỏ qua.

Ngăn ngừa lão hóa

Rượu vang đỏ giúp khôi phục độ đàn đồi và collagen của da, ngăn chặn tất cả các dấu hiệu sớm của quá trình lão hóa.

Trị nám

Cách trị námda từ rượu vang sẽ trị nám vừa hiệu quả vừa an toàn lại vô cùng tiết kiệm mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được. Đây là một công dụng tuyệt vời của rượu vang vì các vết nám, tàn nhang luôn là nỗi lo lắng thường trực của rất nhiều chị em phụ nữ. Và thông thường trị nám tại các thẩm mỹ viện, spa tốn của bạn rất nhiều tiền.

Làn da sáng căng mịn

Rượu vang đỏ có rất nhiều chất chống oxy hóa giúp làm sáng và căng tràn nhựa sống cho làn da. Đây là lý do tại sao rượu vang lại rất được chị em ưa chuộng từ nhiều thế kỷ và ngày càng phổ biến trong thời đại ngày nay.

Tiêu diệt mụn

Rượu vang đỏ có đặc tính chống viêm, giúp ngăn chặn sự xuất hiện của mụn và ngăn ngừa mụn lan rộng hơn. Làn da của bạn sẽ mịn màng hơn trông thấy khi uống rượu vang đỏ mỗi ngày.

Giải pháp tốt nhất cho làn da sạm

Rượu vang đỏ giúp nhẹ nhàng loại bỏ tàn nhang khỏi bề mặt da. Rượu rất tốt cho việc loại bỏ các tạp chất từ bề mặt da và nhường chỗ cho một làn da tươi sáng.

Giúp se khít lỗ chân lông

Rượu vang đỏ giúp se khít lỗ chân lông. Để làm được điều này, bạn phải pha loãng một vài giọt rượu vang đỏ với nước và chà xát lên khuôn mặt bằng bông. Việc uống rượu cũng giúp chúng ta thu nhỏ lỗ chân lông.

Loại bỏ tế bào chết

Bạn có thể làm hỗn hợp tẩy tế bào chết từ rượu vang và vỏ nho nghiền nát. Hỗn hợp này sẽ hoạt động như một chất tẩy da chết thực sự với đặc tính dịu nhẹ cho khuôn mặt và loại bỏ các tế bào chết, mang lại một làn da sáng bóng hơn trước.

Cách dùng rượu vang đỏ làm đẹp:Rượu vang đỏ cũng được xem là một loại nước hoa hồng tuyệt vời cho làn da. Bạn hãy ngâm một miếng bông tẩy trang với rượu vang đỏ, sau đó chà xát nó trên khuôn mặt, để nguyên trong khoảng 20 phút và sau đó rửa lại thật sạch với nước.

H.Anh (t/h)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Làm đẹp da ngày Tết với rượu vang đỏ