Sáng 22.11 trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, sự việc lăng mộ mẹ vua Dục Đức bị đào bới ở nhà bia là nghi kẻ gian muốn tìm tài sản châu báu.

Lăng mộ mẹ vua Dục Đức bị kẻ gian đào tung để tìm châu báu?

22/11/2017, 15:35

Sáng 22.11 trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, sự việc lăng mộ mẹ vua Dục Đức bị đào bới ở nhà bia là nghi kẻ gian muốn tìm tài sản châu báu.

Nhà bia bị đào xới

Theo đó, UBND phường Thủy Xuân đã nhận được đơn trình báo của Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc tại Huế gửi về việc lăng mộ bà Trần Thị Nga tọa lạc gần đường Vũ Ngọc Phan bị kẻ gian đào bới nhà bia, các tấm bia và đế bia bị dời ra phía ngoài.

“Qua chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Huế, chúng tôi đã yêu cầu công an phường Thủy Xuân cùng phối hợp với Công an TP Huế điều tra làm rõ sự việc nhằm tìm ra thủ phạm” - ông Hòa cho hay.

Ông Hòa cũng cho biết thêm, khu vực lăng mộ của mẹ vua Dục Đức trên không thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, khu lăng mộ này cũng chưa được công nhận di tích. Riêng về lăng mộ hoàng gia, chức sắc triều Nguyễn xưa tại địa bàn phường Thủy Xuân có khá nhiều, khoảng 100 lăng mộ.

Nhận định ban đầu của phường, đây có thể là một vụ đào mộ để tìm tài sản của cải châu báu của người xưa. Trước đây lăng mộ này đã từng bị kẻ xấu đào ở phần tẩm mộ phía trong tìm vàng bạc nhưng không tìm ra thủ phạm.

Khu vực bản đồ có lăng mộ bà Trần Thị Nga, mẹ vua Dục Đức (phần khoanh viền đỏ) - ảnh: Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc Tộc cung cấp
Khu vực bản đồ có lăng mộ bà Trần Thị Nga, mẹ vua Dục Đức (phần khoanh viền đỏ) - ảnh: Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc Tộc cung cấp

Trước đó, chiều 21.11 theo ông Tôn Thất Hộ, Ban lăng mộ Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc tại Huế cho biết Lăng mộ mẹ vua Dục Đức bị kẻ gian đào tung nhà bia, đem bia đá, chân bia đá ra ngoài.

Theo đó, khu lăng mộ của bà Trần Thị Nga, mẹ vua Dục Đức (1 trong 13 vị vua triều Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng trị vì đất nước đóng kinh đô tại Huế từ 1802-1945) tại phường Thủy Xuân, TP Huế đã bị kẻ gian vào đào bia đá không biết với mục đích gì.

Những thành viên trong Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc tại Huế vào sáng 19.11 khi lên thăm lăng mộ bà đã không khỏi đau xót khi tấm bia và đế bia trong nhà bia đã bị đào lên, đưa ra khỏi nhà bia. Phía trong nhà bia có dấu hiệu đào xới ở vị trí dưới đế bia. Tấm bia và đế bia bị sứt mẻ nhiều chỗ.

Tấm bia và chân bia được đưa ra cạnh nhà bia
Được biết ngôi mộ mẹ vua Dục Đức này được Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc tại Huế phát hiện ra vào ngày 5.7.2017 khi đi tìm các lăng mộ bị thất lạc của dòng họ, nằm trong vùng đồi núi phía Tây Nam của TP Huế gần chùa Từ Hiếu với nhiều lăng mộ người dân khác.

Đây là một ngôi lăng mộ còn lại khá nguyên vẹn có kiến trúc rất giá trị với nhiều đường nét hoa văn, chạm khảm độc đáo rộng chừng 200m2. Phía ngoài lăng mộ có vòng thành bao quanh với 2 cửa vào. Phía trong theo chiều đi vào có cổng vòm, bình phong, nhà bia (trong có tấm bia và đế bia bị kẻ gian đào như trên), khu vực tẩm mộ và bình phong cuối cùng. Đáng tiếc là khu tẩm mộ bị đào bới trộm cổ vật từ lâu khoảng năm 1989-1990.

Tấm bia bị kẻ gian đào lên đưa ra khỏi nhà bia cùng với đế bia có ghi chữ “Hiển Tỉ Kiến Thụy Quận Vương Phủ Thiếp Đệ Thất Phòng Trần Nhị Nương Thụy Trang Thuận Chi Tẩm”. Dịch nghĩa đây là bia do người con làm cho mẹ đã mất nguyên là vợ thứ bảy thuộc phủ Kiến Thụy Quận Vương, người mẹ này họ Trần, sau khi mất được phong thụy là Trang Thuận.

Tấm bia và chân bia bị sứt mẻ nhiều chỗ
Tấm bia và chân bia để ở trong nhà bia khi chưa bị kẻ gian đào phá
Nhận xét ban đầu, tấm bia này làm bằng đá thanh nguyên khối, cả chân bia cũng làm bằng đá thanh. Bia được dựng vào ngày 28 tháng 10 năm Thành Thái thứ 6, khoảng năm 1905-1906 cùng với thời điểm sau khi lăng mộ được xây xong.

Qua tra gia phả, đây là lăng mộ của bà Trần Thị Nga mất năm 1911. Bà nguyên là vợ cuối cùng (thứ bảy) của ngài Kiến Thụy Quận Vương. Bà có sinh ra con trai là Nguyễn Phúc Ưng Chân, sau này là vua Dục Đức trị vì đất nước đúng 3 ngày từ 19-22 tháng 7 năm 1883.

Lăng mộ mẹ vua Dục Đức - Đệ Nhất Phủ Thiếp Trần Thị Nga
Sau 4 đời vua là Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh đến đời vua Thành Thái (tên thật là Nguyễn Phúc Bửu Lân, trị vì từ 1889 đến 1907) là con thứ 7 của vua Dục Đức, là cháu ruột của bà Trần Thị Nga. Tại đời vua này đã phong cho bà là Đệ Nhất Phủ Thiếp. Sau này kế vị Thành Thái là vua Duy Tân cũng là chắt của bà, nên nhiều người gọi bà là “Thủy tổ 3 vua”.
Vua Thành Thái, cháu bà Trần Thị Nga là người đã phong hiệu cho bà nội lên Đệ Nhất Phủ Thiếp và dựng lăng mộ cho bà trước khi bà mất. Tại Huế vào thời phong kiến trị vì, các vua thường cho xây dựng trước lăng mộ cho mình cũng như nhiều người thân cận

Hiện Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc Tộc tại Huế đã làm tờ trình gửi UBND phường Thủy Xuân, TP Huế đề nghị làm rõ kẻ gian đã phá hoại mộ mẹ vua Dục Đức.

Hiện trường vụ việc đang được Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc Tộc tại Huế để lại nguyên trạng cho cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ hành động vô nhân tính "đào mồ bới mả" này. Không loại trừ trong vụ việc kẻ gian muốn tìm của báu trong các lăng mộ hoàng gia xưa (ảnh: Tôn Thất Hộ)

Theo Đại Dương/Dân Trí

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
1 giờ trước Giáo dục
Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lăng mộ mẹ vua Dục Đức bị kẻ gian đào tung để tìm châu báu?