Vụ lở đất kinh hoàng hôm 20.12 lại một lần nữa cảnh báo thế giới về những nguy cơ do chính con người tạo ra.

Lở đất tại Trung Quốc: Nhân tai chứ không phải thiên tai

Một Thế Giới | 21/12/2015, 17:50

Vụ lở đất kinh hoàng hôm 20.12 lại một lần nữa cảnh báo thế giới về những nguy cơ do chính con người tạo ra.

Theo China Daily, vụ lở đất tại Thẩm Quyến ngày 20.12, không phải là một thiên tai mà là nhân tai, tức do con người gây nên. 
Bộ tài nguyên và đất đai Trung Quốc cho biết, phần đất bị lở nhấn chìm 33 tòa nhà tại Thâm Quyến chính là phần "đất nhân tạo" gồm đất đá và "xà bần" xây dựng mà con người đắp lên, hình thành một quả đồi gần khu công nghiệp Hằng Thái Dụ.
Ngày 20.12, đống "đất nhân tạo" này bất ngờ bị sạt lở, vùi lấp 33 tòa nhà bên dưới, phủ kín đất đá trên một diện tích 60.000 m2 với độ dày trung bình là 6m. Tin trước đó nói chỉ có 22 tòa nhà bị vùi trong đống đất đá.
Tính đến 9 giờ sáng 21.12, số người mất tích trong vụ lở đất đã tăng lên 91 người, trong đó có 59 nam và 32 nữ. Cho đến nay, 14 người đã được kéo ra khỏi đống đổ nát, 3 người bị thương.
Liu Qingsheng, phó thị trưởng thành phố Thâm Quyến cho biết, theo điều tra ban đầu, 33 tòa nhà bị chôn vùi có mức hư hại khác nhau, chúng gồm 14 nhà xưởng, 2 tòa nhà văn phòng, 1 căn teen, 3 ký túc xá và 13 tòa nhà thấp.
78 máy xúc và 1.200 nhân viên cứu hộ đã được tăng cường đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ. Hiện có tới 2.906 nhân viên cứu hộ đang có mặt tại hiện trường vụ lở đất.
200 chuyên gia địa chất đã nghiên cứu hiện trường và khẳng định khó có khả năng xảy ra một vụ lở đất liên hoàn trong khu vực.
PetroChina, hãng đầu khí hàng đầu tại Trung Quốc cho biết có một đường ống khí đốt của hãng bị vùi lấp tại hiện trường vụ lở đất, khoảng 400 m đường ống đã bị vỡ nhưng công ty đã rút hết khí đốt ra khỏi đường ống đề phòng cháy nổ.
Vụ lở đất có thể đã tạo nên thảm họa lớn hơn nếu đống đất đá không tràn qua một cái ao, trước khi ập vào khu công nghiệp Hằng Thái Dụ và vùi lấp 33 tòa nhà.
Thiên Hà (theo China Daily Asia)


Bài liên quan
Ấn Độ nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sợi từ Trung Quốc và Việt Nam
Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 21.2, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) thông báo về việc cơ quan này đã nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sợi Elastomeric filament yarn có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phấn đấu tăng trưởng 2 con số: Nhiệm vụ khó khăn, nhưng không thể không làm
Lãnh đạo nhiều địa phương cho biết việc phấn đấu tăng trưởng ít nhất 10% năm 2025 là nhiệm vụ hết sức là nặng nề, khó khăn nhưng không thể không làm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lở đất tại Trung Quốc: Nhân tai chứ không phải thiên tai