Loạt ảnh hiếm về Tokyo của Nhật Bản những năm 1930 được trưng bày tại Triển lãm Nhiếp ảnh London trong 2 ngày 17 – 18.5.2019, tại đại học King’s College London, Anh.

Loạt ảnh hiếm về Tokyo của Nhật Bản những năm 1930

19/05/2019, 11:33

Loạt ảnh hiếm về Tokyo của Nhật Bản những năm 1930 được trưng bày tại Triển lãm Nhiếp ảnh London trong 2 ngày 17 – 18.5.2019, tại đại học King’s College London, Anh.

Những bức ảnh trên là tư liệu quý hiếm về Tokyo thập niên 1930 do Kineo Kuwabara, một trong những nhiếp ảnh gia đường phố có sức ảnh hưởng lớn ở Nhật Bản ghi lại.

Cha mẹ Kuwabara là chủ một tiệm cầm đồ. Khi còn bé, ông tự học nhiếp ảnh và có sở thích cầm máy ảnh đi lang thang trên phố Tokyo. Những bức ảnh của ông luôn là sự tương phản trong cuộc sống, thể hiện sự lạc quan dù thời điểm đó Nhật Bản đang rất khó khăn. Ngoài những bức ảnh về con người, cuộc sống thường nhật của người dân Nhật, ông cũng thích thú với việc chụp các bảng hiệu, poster trên đường phố.

Ảnh của Kamakura không được biết đến nhiều cho đến khi được trưng bày vào năm 1973. Đó là lần đầu tiên các tấm ảnh của ông được công bố trước công chúng Nhật Bản. Và điều đó rất có ý nghĩa với những người sống sót qua các cuộc Thế chiến.

Sau đây là loạt ảnh hiếm về Tokyo của Nhật Bản những năm 1930 của nhiếp ảnh gia Kineo Kuwabara:

Một buổi chiều ở tiệm cà phê Moringa ở Ginza, 1936
Buổi sáng ngoài bến tàu Ueno năm 1936
Một người đàn ông đang qua cầu Ryodaishi năm 1937
Bóng tác giả trên đường khi chụp chiếc xe qua cầu Ryodaishi vào sáng sớm năm 1937
Mặt trời mọc trên Cung điện Hoàng gia
Trên bãi biển Yuigahama ở Kamakura năm 1934.
Một người đàn ông đang đẩy xe chở 2 bé gái trên đường phố Tokyo
Đàn ông và phụ nữ ăn mặc lịch sự đi lại đường phố Tokyo những năm 1930
Hai geisha đang đi qua chợ hoa truyền thống ở khu Asakusa, ảnh chụp năm 1937
Một tiệm thuốc ở quận Sakamachi năm 1938
Một cô gái Nhật đang che dù mặc kimono truyền thống đi lại trên đường phố vào năm 1936
Những người đàn ông Nhật ăn mặc tương phản giữa truyền thống và hiện đại vào năm 1936 ở quận Asakusa

Nhật Hạ (Theo Guardian)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Loạt ảnh hiếm về Tokyo của Nhật Bản những năm 1930