Nhiều nhà dân, cơ quan, trường học ở Long An bị tốc mái, cây cối ngã đổ, đã có nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và 115 TP.HCM sau cơn mưa kèm theo giông lớn.

Long An: Người dân khốn đốn vì mưa to gió lớn

nguyễn tuyết | 15/07/2019, 20:03

Nhiều nhà dân, cơ quan, trường học ở Long An bị tốc mái, cây cối ngã đổ, đã có nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và 115 TP.HCM sau cơn mưa kèm theo giông lớn.

Phó chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An Nguyễn Văn Sáu cho biết: “Cơn mưa lớnchiều ngày 14.7 đã gây thiệt hại nặng cho doanh nghiệp, nhà dân không chỉ của xã Nhị Thành mà cả thị trấn Thủ Thừa và xã Tân Thành cũng bị ảnh hưởng. Hiện UBND huyện đang họp với các xã bàn biện phápkhắc phục sự cố, ổn định cuộc sống và hoạt động của nhân dân cũng như doanh nghiệp trên địa bàn".

Người dân bàng hoàng sau cơn mưa lớn và giông ở Long An

Số liệu thống kê sơ bộ của UBND huyện Thủ Thừa tỉnh Long An đưa ra, cơn mưachiều ngày 14.7 đã có9 cơ quan, trường học bị tốc mái, 2 kho của doanh nghiệp bị thiệt hại nặng, 5 căn nhà dân sập hoàn toàn. Ngoài ra, tốc mái 347 hộ. Tổng thiệt hại 6,5 tỉđồng.

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã có thiệt hại tìm biện pháp hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả. UBND huyện tổ chức đi thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hộ có nhà sập 4 triệu đồng/hộ, thăm 2 nạn nhân bị thương nặng nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy và 115.

Một số hình ảnh thiệt hại của người dân Long An sau cơn mưa lớn:

Chiều 14.7, trên địa bàn các ấp 6, ấp Cầu Bông, ấp 4, ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa xảy ra cơn mưa lớn kèm theo giông, lốc mạnh làm tốc mái nhiếu nhà xưởng, kho và nhà dân

Một số biển báo ven QL1, ĐT 818 cũng bị ngã đổ

Công nhân đang sửa chữa đường điện trung thế ĐT 818

Ven QL1, km 1942-1943 hai bên đường nhiều kho xưởng bị tốc mái tôn, công nhân đang leo lên mái sửa chữa chờ cơn mưa chiều 15.7

Khoảng 150 m2 nhà xưởng Công ty Hải Hiếu đã bị hất tung lên trời đổ ập xuống nhà người dân

Nhiều cột biển báo trên QL1 đã bị ngã đổ

Công nhân khắc phục đường dây điện bị mưa lớn làm đứt

Đ. Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Long An: Người dân khốn đốn vì mưa to gió lớn