Xác nhận với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới, Luật sư Lê Văn Thiệp, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết ông tham gia bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh. Ngoài luật sư Lê Văn Thiệp còn có luật sư Trần Hồng Phúc, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cũng tham gia bào chữa.

Luật sư Lê Văn Thiệp sẽ bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh

Trí Lâm | 15/12/2017, 14:55

Xác nhận với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới, Luật sư Lê Văn Thiệp, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết ông tham gia bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh. Ngoài luật sư Lê Văn Thiệp còn có luật sư Trần Hồng Phúc, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cũng tham gia bào chữa.

Ngày 15.12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã cấp giấy chứng nhận cho luật sư Lê Văn Thiệp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản", xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Cùng tham gia bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh, ngoài luật sư Lê Văn Thiệp còn có luật sư Trần Hồng Phúc, Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Luật sư Thiệp cho biết cơ quan tố tụng tạo điều kiện tốt cho các luật sư.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo kết luận: “Trong thời gian từ năm 2007-2013, Trịnh Xuân Thanh và Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty PVC thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ 3.298 tỉ đồng (giai đoạn 2011- 2013)”.

Ngày 15.9.2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 51/C46 (P12) khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 163 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Đồng thời ra quyết định khởi tố 4 bị can, gồm: Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng Công ty PVC.

Hoài Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Luật sư Lê Văn Thiệp sẽ bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh