Tập cho trẻ đi xe đạp sẽ giúp bé trở nên độc lập, bạo dạn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tuần qua nhiều phụ huynh phát hoảng khi có thông tin bé trai 7 tuổi ở Nam Định bị vỡ tụy vì ngã xe đạp. Có người băn khoăn có nên cho con tự tập xe đạp hoặc tập thế nào cho an toàn? Vì vậy, để chiếc xe luôn an toàn cho bé, bạn nên chú ý một số điểm sau: 

Lưu ý khi cho trẻ tập xe đạp sau vụ bé trai vỡ tụy vì ngã xe

13/12/2014, 10:00

Tập cho trẻ đi xe đạp sẽ giúp bé trở nên độc lập, bạo dạn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tuần qua nhiều phụ huynh phát hoảng khi có thông tin bé trai 7 tuổi ở Nam Định bị vỡ tụy vì ngã xe đạp. Có người băn khoăn có nên cho con tự tập xe đạp hoặc tập thế nào cho an toàn? Vì vậy, để chiếc xe luôn an toàn cho bé, bạn nên chú ý một số điểm sau: 

Chọn địa điểm tập chạy xe cho bé

Khi cho trẻ tập xe bạn cần tránh tuyệt đối những nơi đông xe cộ qua lại, bạn cũng nên dạy bé tuyệt đối không được lao xe từ trong nhà ra ngoài đường. Việc không chú ý quan sát sẽ gây ra những tai nạn rất đáng tiếc.

Những nơi có bề mặt gồ ghề cũng rất nguy hiểm, tay lái của các bé còn rất yếu, dễ bị té ngã. Công viên, sân tập thể thao…sẽ là nơi lý tưởng để con bạn chạy xe, thử vòng trái, vòng phải. Cần để chú ý đến các bé khi bé tập điều khiển chiếc xe của mình.
tap xe dap
Chọn mặt đường phẳng làm địa điểm tập xe cho bé
Chọn những nơi rộng rãi cho trẻ tập xe. Khi bé chạy xe, bạn nên trang bị cho con mũ bảo hiểm, các đồ bảo hộ tay, chân để đảm bảo bé luôn được bảo vệ một cách tốt nhất.

tap xe dap
Nên chọn đồ bảo hộ cho bé khi tập xe đạp

Chú ý đến độ tuổi tập chạy xe đạp

Điều khiển được một chiếc xe đạp giúp trẻ em luôn cảm thấy rất thích thú. Tuy nhiên, bạn cũng cần đợi bé khoảng 3 tuổi trở lên mới cho bé tập chạy xe. Ban đầu chỉ là những chiếc xe đạp 3-4 bánh dành cho trẻ em. Cho trẻ ngồi lên yên và dùng hai chân di chuyển xe, cách tập này giúp trẻ làm quen với tay lái, tập các đường vòng. Sau khi trẻ thành thạo, bạn có thể đổi qua những chiếc xe ba bánh, rồi hai bánh có thêm bánh an toàn phía sau. Khi trẻ lớn từ 5 tuổi bạn mới nên gỡ các loại bánh an toàn này ra.

tap xe dap
Chọn xe đạp khuyết bàn chân cho bé 2,5 tuổi

Về loại xe

Xe đạp trẻ em cũng rất phong phú, tùy vào tính cách của trẻ mà bạn cho trẻ tự lựa chọn về màu sắc và kiểu dáng, nhưng điều quan trọng nhất là khung xe phải chắc chắn, phần bánh xe phải phù hợp với khung, không quá lớn hoặc quá bé. Nhiều phụ huynh hay có tâm lý tiếc tiền nên chọn mua xe đạp loại lớn hơn so với tầm vóc của bé và như vậy là rất có hại cho trẻ.
Khi mua bạn cũng cần kiểm tra khoảng cách từ yên tới đất có vừa vặn để chỉnh cho hợp lý, đảm bảo rằng bé chống được chân xuống đất khi ngồi trên yên xe. Tránh để bé kiễng chân khi đạp xe, rất có hại cho khớp xương của trẻ. Bé cũng cần phải thoải mái khi điều khiển xe nên khoảng cach từ yên tới tay lái phải phù hợp với từng trẻ.
tap xe dap
Phụ huynh cần chú khi cho bé tập xe đạp

Lời khuyên của chuyên gia

Theo Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh, Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Phẫu thuật Bàn tay, Bệnh viện FV: Trẻ dưới 5 tuổi chỉ nên đi xe đạp đồ chơi 3 bánh. Với trẻ 5 tuổi trở lên có thể bắt đầu tập chạy xe đạp với 2 bánh phụ hai bên vì bé đã có thể đi tốt và giữ thăng bằng khi đạp xe. Tuổi này dễ bị tai nạn nhất vì bé chưa nhận thức đầy đủ nguy hiểm trên đường.

Phụ huynh nên lựa chọn kích thước phù hợp cho bé. Để bé ngồi trên yên xe phải chống chân được cả hai bàn chân xuống đất. Xe cao quá tầm của bé sẽ dễ gây tai nạn và ko tốt cho sự phát triển xương khớp của bé ( khi bé phải chạy niểng chân, nhón chân...)

Phải mang đồ bảo hộ đầy đủ cho bé: nón bảo hộ đúng, băng gối, bao tay ... Vì bé dễ bị té ngã khi tập xe : đập đầu xuống đất, xây xát da gối, bàn tay...

Khi bị xây xát đầu gối: Phụ huynh nên rửa vết thương cho bé dưới nước máy sạch với xà phòng tắm. Rữa vết thương bằng nước muối sinh lý Nacl 9 0/00 pha loãng với Povidine. Sau đó bôi cream chống nhiễm trùng và giúp đỡ dính vết thương vào băng gạc như: pomade tetra...cream có nitrate bạc như Biafine, silvirin... Băng vết thương với vải sạch để tránh nhiễm trùng

Nếu vết thương sâu, dính đất cát dơ nên đưa đến bệnh viện để được xử lí vết thương đúng, uống kháng sinh, tiêm ngừa uốn ván, thuốc giảm đau...

Hải Nam

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lưu ý khi cho trẻ tập xe đạp sau vụ bé trai vỡ tụy vì ngã xe