Nam người mẫu đã lên đường sang thủ đô Yangon, Myanmar để tham gia Mister Grand International 2018 (Nam vương Hòa bình quốc tế 2018). Năm ngoái, đại diện của Việt Nam - người mẫu Nguyễn Tiến Đạt giành Á vương 2 tại sân chơi này.

Lý Cao Thiên Sơn đại diện Việt Nam thi Nam vương Hòa bình quốc tế 2018

Sơn Phạm | 04/12/2018, 11:04

Nam người mẫu đã lên đường sang thủ đô Yangon, Myanmar để tham gia Mister Grand International 2018 (Nam vương Hòa bình quốc tế 2018). Năm ngoái, đại diện của Việt Nam - người mẫu Nguyễn Tiến Đạt giành Á vương 2 tại sân chơi này.

Sau cuộc thi Mister Asian International 2018 diễn ra tại Thái Lan hồi tháng 3.2018 với giải thưởng phụ Trang phục Dân tộc, người mẫu Lý Cao Thiên Sơn tiếp tục tìm kiếm hào quang cũng như muốn khẳng định vị thế của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Cuộc thi năm nay sẽ diễn ra trong 1 tuần với nhiều hoạt động sôi nổi. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 7.12.

Là một gương mặt sáng giá của làng mẫu Việt Nam trong những năm gần đây, Lý Cao Thiên Sơn là cái tên quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang tầm cỡ như Vietnam Designer Fashion Week, Vietnam International Fashion Week, Elle Fashion Show, Đêm hội chân dài….

Nam người mẫu cho biết, kinh nghiệm tham gia cuộc thi quốc tế trước đó giúp anh tự tin hơn rất nhiều để chinh chiến tại sân chơi nhan sắc lần này. Một năm qua, anh đã tập trung rèn luyện thể lực, học tiếng Anh cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Cuộc thi Nam vương Hòa bình Quốc tế thuộc sở hữu của tổ chức Mister Grand International Organization Philippines với thông điệp tìm kiếm gương mặt nam tính với sự mệnh kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ hòa bình quốc gia và thế giới, kêu gọi lòng nhân ái của xã hội và đoàn kết nhân loại.

Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức, quy tụ hơn 30 đại diện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm ngoái, đại diện của Việt Nam - Nguyễn Tiến Đạt đã giành được ngôi vị Á vương 2 và giải phụ “Best Swimsuit” trong đêm chung kết cuộc thi.

Minh Anh - Ảnh: An Taka
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lý Cao Thiên Sơn đại diện Việt Nam thi Nam vương Hòa bình quốc tế 2018