Theo dự báo thời tiết hôm nay (12.2) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực miền Bắc tiếp tục chìm trong giá rét, nhiệt độ dao động trong khoảng 12-19 độ C. Riêng miền núi, có nơi xuống dưới 8 độ C.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, có nơi xuống dưới 8 độ C

Thùy Vân | 12/02/2017, 10:33

Theo dự báo thời tiết hôm nay (12.2) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực miền Bắc tiếp tục chìm trong giá rét, nhiệt độ dao động trong khoảng 12-19 độ C. Riêng miền núi, có nơi xuống dưới 8 độ C.

          

Các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, vùng núi 9 - 11, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ có mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, có nơi dưới 14 độ C. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Dự báo: Trong khoảng 2 ngày tới (từ 12-13.2), khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.  

Dự báo thời tiết hôm nay (12.2) của các vùng trên cả nước theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, tập trung ở phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và có nơi có giông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ; phía nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25, phía nam 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

 Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32, có nơi trên 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ16 - 19, có nơi trên 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:  Đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, vùng núi 9 - 11, vùng núi cao dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

P.V

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miền Bắc tiếp tục rét đậm, có nơi xuống dưới 8 độ C