Hôm nay 2.4, Quốc hội tiến hành các thủ tục miễn nhiệm 2 trong số 3 chức danh cao nhất của nhà nước là Chủ tịch nước và Thủ tướng.

Miễn nhiệm Thủ tướng, trình Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước

P.V | 02/04/2021, 06:29

Hôm nay 2.4, Quốc hội tiến hành các thủ tục miễn nhiệm 2 trong số 3 chức danh cao nhất của nhà nước là Chủ tịch nước và Thủ tướng.

mien-nhiem-thu-tuong.jpg
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại một phiên họp của Quốc hội - Ảnh: Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ rời cương vị cũ để được trình ra Quốc hội bầu vào cương vị mới là Chủ tịch nước.

Để chuẩn bị cho việc Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng 2.4, chiều 1.4, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày tờ trình ra Quốc hội.

Tờ trình nêu rõ: "Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nay, do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội XIII, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, Chủ tịch nước đã trân trọng đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng với ông Nguyễn Xuân Phúc".

Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội đã thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng, một nội dung bắt buộc trong quy trình nhân sự.

Sáng nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín và thông qua một nghị quyết riêng về việc miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Cũng trong chiều 2.4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Sau chiều nay, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch nước mà ông đã đảm nhiệm thêm từ tháng 10.2018.

Trước đó, thông tin tại họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước và đây là lần đầu tiên Quốc hội sẽ bầu một đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước.

Theo chương trình kỳ họp, việc bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng mới sẽ được thực hiện trong ngày 5.4.

Quốc hội có 3 Phó chủ tịch mới

Sáng 1.4, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu một số phó chủ tịch.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy 3 ứng viên được đề cử trước đó đều được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Ba tân Phó chủ tịch Quốc hội gồm Trần Thanh Mẫn (Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), Nguyễn Đức Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách), Nguyễn Khắc Định (Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo có 455/456 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội) thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải và Nguyễn Khắc Định giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội.

Bài liên quan
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miễn nhiệm Thủ tướng, trình Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước