Theo dự báo thời tiết, trưa nay 18.9 bão số 5 (Noul) mới đổ bộ vào đất liền trên khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Bình. Tuy nhiên, ngay từ buổi sáng, theo ghi nhận của PV tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị đã xuất hiện gió lớn kèm nhiều đợt lốc xoáy liên tục, làm đổ cây cối, nhà cửa tốc mái, hư hỏng.

Miền Trung căng mình chống chọi bão số 5

18/09/2020, 10:37

Theo dự báo thời tiết, trưa nay 18.9 bão số 5 (Noul) mới đổ bộ vào đất liền trên khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Bình. Tuy nhiên, ngay từ buổi sáng, theo ghi nhận của PV tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị đã xuất hiện gió lớn kèm nhiều đợt lốc xoáy liên tục, làm đổ cây cối, nhà cửa tốc mái, hư hỏng.

Cây cối gãy đổ ngổn ngang do gió lớn trước khi bão đổ bộ

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế: Ghi nhận tại thành phố Huế, gió lớn liên tục từ rạng sáng 18.9 đã khiến cho nhiều cây cối đổ ngã, biển quảng cáo bay tứ tung khắp nơi. Trên đường Đống Đa và Phạm Văn Đồng cây lớn ngã chắn ngang đường, lực lượng chức năng có mặt kịp thời để xử lý và điều phối giao thông.

Khu vực thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang gió lớn làm bay tốc các biển quảng cáo, nhiều cây cối đổ ngã. Trong buổi sáng cùng ngày, nhiều người dân tiếp tục chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ vào.

Hiện tại lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đang yêu cầu người dân ở yên trong nhà, tìm nơi trú ẩn an toàn nhất.

Sóng biển tại cửa biển Thuận An ghi nhận lúc 9 giờ sáng 18.9 đang rất mạnh.

Thống kê ban đầu, sáng 18.9, tại xã Điền Hòa, huyện Phú Lộc đã xảy ra trận lốc xoáy làm 25 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, 24 nhà bị hư hỏng nhẹ. Hiện chính quyền địa phương đang phân chia lực lượng trợ giúp người dân đến nơi trú ẩn an toàn trước giờ bão đổ bộ.

Đặc biệt, tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, người dân đang hết sức hoang mang vì trước giờ bão đổ bộ như đã thông báo nhưng thời tiết tại đây đang khô tạnh, trời gió nhẹ và nắng. Chính quyền xã lo lắng đây sẽ là nơi mắt bão đi qua, vì thế toàn bộ lực lượng đang trong tình thế sẵn sàng cao nhất. Lực lượng dân quân và công an xã đã chia nhau về những nhà dân có nguy cơ đổ sập và tốc mái để hỗ trợ người dân.

Tại tỉnh Quảng Trị: Sáng 18.9, khu vực biển Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) sóng biển đang lên rất cao, kèm theo gió lớn, nhiều cây cối ven biển đã bị gió quật ngã.

Tại TP.Đà Nẵng: Trong đêm 17 rạng sáng 18.9 đã có mưa to đến rất to, một số tuyến đường của địa phương này đã bị ngập nước trầm trọng.

Những hình ảnh tại hiện trường:

Lốc xoáy ở xã Điền Hòa, H.Phú Lộc làm đổ nhà cửa

Cây cối đổ ngổn ngang trên đường phố Huế

Đường phố Đà Nẵng bị ngập nước do trận mưa trước bão (ảnh CTV)

Bài và ảnh: Quế Sơn (tại hiện trường)

Bài liên quan
YouTuber đình đám gọi Ai Pin là ‘sản phẩm tệ nhất từng đánh giá’, gây bão mạng xã hội X
YouTuber Marques Brownlee chê bai thậm tệ Ai Pin, thiết bị trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty khởi nghiệp Humane, mà anh đặt tiêu đề video là "Sản phẩm tệ nhất mà tôi từng đánh giá đến hiện tại".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miền Trung căng mình chống chọi bão số 5