Đến sáng 15.10, mưa lũ tại các tỉnh Bắc miền Trung đã làm 3 người chết, 6 người mất tích, 12 người bị thương. Nhiều địa phương ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế bị tê liệt do ngập sâu, chỉ riêng Quảng Bình đã có gần 27.000 hộ bị ngập.

Miền Trung: Gần 27.000 nhà ngập, 21 người chết, mất tích và bị thương do lũ

Lê Đình Dũng | 15/10/2016, 11:36

Đến sáng 15.10, mưa lũ tại các tỉnh Bắc miền Trung đã làm 3 người chết, 6 người mất tích, 12 người bị thương. Nhiều địa phương ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế bị tê liệt do ngập sâu, chỉ riêng Quảng Bình đã có gần 27.000 hộ bị ngập.

Báo cáo nhanh sáng 15.10 của Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho hay, từ 19 giờ ngày 13.10 đến 19 giờ ngày 14.10, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế có mưa rất to; tỉnh Quảng Bình có lượng mưa phổ biến từ 200-500mm; các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế có lượng mưa phổ biến từ 120-230mm.

Lũ trên các sông từ Quảng Bình, Quảng Trị đã đạt đỉnh và xuống chậm. Mưa lũ đã làm 3 người ở Quảng Bình chết; 6 người mất tích (Hà Tĩnh: 1 người; Quảng Bình: 4 người; Thừa Thiên-Huế:1 người); 12 người bị thương (Quảng Bình: 7 người; Quảng Trị: 3 người; Thừa Thiên-Huế: 2 người).

Mưa lớn khiến các địa phương Bắc miền Trung bị ngập nhiều nơi

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tính đến đến 7 giờ ngày 15.10, trên địa bàn tỉnh này có một người mất tích do nước lũ cuốn trôi. Nạn nhân là anh Thân Văn Thuần, 26 tuổi, quê xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc.

Mưa lớn cộng với nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ với lưu lượng từ 500 m3/s – 1.800 m3/s, hồ Bộc Nguyên xả lũ với lưu lượng từ 150 -200m3/s…. đã làm cho nhiều địa phương bị ngập nước. Tại huyện Hương Khê có 11 xã nước ngập sâu từ 2 – 3m, điển hình là các xã Phương Mỹ, Phương Điền, Hà Linh, Hòa Hải…

Ngập sâu nhiều nơi ở Hà Tĩnh

Tại huyện Kỳ Anh có hai xã bị nước lũ chia cắt là xã Kỳ Thượng và xã Kỳ Lạc; ở 3 xã Kỳ Lâm, Kỳ Sơn và Kỳ Tây, nhiều nơi ngập sâu từ 1m đến 1,5m. Huyện Cẩm Xuyên có trên 1.000 nhà dân bị ngập sâu từ 0,7m đến 1,3m. Tại huyện Thạch Hà có 10 xã bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,5m như xã Thạch Điền, Thạch Hương, Thạch Ngọc…

Tại thành phố Hà Tĩnh mưa lớn cũng đã làm cho nhiều tuyến phố như Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ… bị ngập sâu trên 1m.

Tại Quảng Bình, mưa lũ đã làm 26.920 hộ bị ngập. Trong đó, huyện Bố Trạch có 4.500 hộ, huyện Tuyên Hóa có 6.513 hộ, huyện Minh Hóa có 1.048 hộ, thị xã Ba Đồn có 14.705 hộ. Hầu hết các hộ này đều bị ngập sâu trên 1m,có nơi ngập đến hơn 3m.

Mưa lũ cũng khiến Quốc lộ 15 tại ngầm Khe Mưng ngập sâu 1,6m; Quốc lộ 12A đất sụt tắc đường đoạn gần đồn Biên phòng Cha Lo; các đường tỉnh lộ hầu hết bị ngập.

Hàng chục ngàn nhà dân ở Quảng Bình bị ngập sâu

Tại huyện Minh Hóa: đường Hồ Chí Minh Đông đoạn bắc đèo Đá Đẻo (Km909-911) nước ngập sâu 0,8m gây tắc đường. Đường vào bản đồng bào Rục bị ngập và chia cắt. Xã Tân Hóa: Bị ngập tại 5 điểm đường và ngầm tràn nối xã Tân Hóa với Minh Hóa, hiện tại các điểm này đều ngập sâu 2.8m, bị chia cắt.

Tại huyện Tuyên Hóa, các xã Châu Hoá, Văn Hoá, Mai Hoá, Thạch Hoá, Phong Hoá, Tiến Hoá các tuyến đường, UBND xã bị ngập, chia cắt hoàn toàn.Cầu Thanh Thạch đi Thanh Hoá, đường vào UBND xã Thach Hoá bị ngập. Tất cả các huyện thị khác của Quảng Bình đều bị ngập nhiều nơi, chia cắt nhiều tuyến đường.

Hiện các địa phương miền Trung đang tích cực hỗ trợ người dân di dời tránh lũ

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lũ đã làm thiệt hại 94 ha hoa màu, rau màu; 31 ha cao su, 10 ha hồ tiêu; 280 ha sắn bị ảnh hưởng.Thiên tai cũng khiến 564 nhà bị tốc mái (gồm 555 nhà dân; 7 điểm trường; 1 nhà văn hóa thôn; 1 trụ sở HTX).

Tại Thừa Thiên-Huế,ngập lụt sâu ở nhiều tuyến đường nội đô TP.Huế, các tuyến đường khu vực bắc sông Hương, Quốc lộ 49B đoạn từ Phong Hòa đến Phong Bình ngập sâu 0,3m; tỉnh lộ 17 từ TT Phong Điền đến Phong Mỹ ngập sâu 1,5m.

Tại tỉnh này đã có 6 ngôi nhà bị sập (Phú Vang: 3 cái; Phú Lộc: 3cái); 153 nhà bị tốc mái tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền, Hương Trà. Về nông nghiệp, đã có 150 ha sắn chưa thu hoạch bị hư hại; 98 ha hoa màu bị ngập.

Lê Đình Dũng - TrầnCường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miền Trung: Gần 27.000 nhà ngập, 21 người chết, mất tích và bị thương do lũ