Sau 3 tuần tạm dừng, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM, dự kiến mở lại phiên xử giữa hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang vào ngày mai (31.5).

Mở lại phiên xử giữa hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang

P.V | 30/05/2023, 14:13

Sau 3 tuần tạm dừng, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM, dự kiến mở lại phiên xử giữa hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang vào ngày mai (31.5).

Ngày mai (31.5), TAND quận Gò Vấp, TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử vụ án dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (nguyên đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bị đơn là bà Đặng Thùy Trang) và vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng cho vay tài sản (nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang, bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên).

Tại phiên tòa hôm 8.5 vừa qua, cả bà Trang và hoa hậu Thùy Tiên đều vắng mặt, thay vào đó là đại diện theo ủy quyền tham dự.

Trong phần làm thủ tục, HĐXX công bố quyết định nhập 2 vụ án vào làm một. Trước quyết định này, đại diện của bà Đặng Thùy Trang không đồng ý và cho rằng việc nhập vụ án vào là không đúng tố tụng, bởi 2 vụ án là 2 mối quan hệ khác nhau.

Bên cạnh đó, người đại diện cho hoa hậu Thùy Tiên - luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo cũng đề nghị tách 2 vụ án ra xét xử độc lập.

Nêu quan điểm, đại diện VKS cho rằng, do chưa thực hiện việc thu thập lời khai, chưa tiến hành hòa giải nên chưa thể giải quyết triệt để vụ án. Vì vậy, đại diện VKS đề nghị HĐXX tạm dừng phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX thông báo, đối với đề nghị tách vụ án của 2 bên đương sự, tòa đề nghị cả hai làm yêu cầu bằng văn bản tới tòa và quyết định tạm dừng phiên tòa để thực hiện các biện pháp tố tụng.

anh-man-hinh-2023-05-30-luc-14.13.05.png
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang - Ảnh: Internet

Theo hồ sơ, ngày 7.9.2022, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây mại dâm và đã khởi tố người cầm đầu là Lê Hoàng Long về tội Môi giới mại dâm. Báo chí đưa tin Cục Cảnh sát hình sự xác định 2 người đẹp có liên quan đến vụ việc này là T.H. và T.T. đang khá nổi trong giới showbiz ở Việt Nam.

Sau đó, bà Đặng Thùy Trang đã tung tin úp mở, kèm hình ảnh cá nhân của hoa hậu Thùy Tiên lên Facebook.

Thùy Tiên cho rằng việc bà Trang đã cố ý sử dụng hình ảnh cá nhân, đưa các bức hình cô đứng cạnh Lê Hoàng Long, đưa thông tin úp mở và có những lời lẽ ám chỉ lên mạng xã hội khiến dư luận, công chúng hiểu nhầm cô có liên quan vụ án đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cô.

Từ đó, hoa hậu Thùy Tiên khởi kiện bà Đặng Thùy Trang, yêu cầu tòa án buộc bà Trang chấm dứt hành vi đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân của cô, đưa thông tin sai sự thật về cô trên các trang mạng xã hội, buộc bà Trang gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có thông tin, hình ảnh, nội dung sai sự thật, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cô, đính chính thông tin và xin lỗi cô.

Đồng thời, hoa hậu Thùy Tiên cũng yêu cầu tòa buộc bà Trang bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho cô 387,6 triệu đồng.

Đối với vụ tranh chấp hợp đồng cho vay tài sản, nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang kiện hoa hậu Thùy Tiên đòi bồi thường số tiền 2,4 tỉ đồng.

Theo đơn khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang, năm 2017, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỉ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ. Bị đơn viết giấy vay tiền, cam kết trả sau khi thắng giải. Tuy nhiên, sau khi giành vương miện, Thùy Tiên quỵt tiền.

Bà Trang cho rằng tháng 4.2019, Thùy Tiên hẹn bà Trang ra quán cà phê ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) để trả tiền, với điều kiện đưa ra bản gốc giấy vay nợ. Tại đây, Thùy Tiên đã xé giấy vay nợ.

Sau đó, hoa hậu Thùy Tiên tố cáo bà Trang. Bà Trang nói qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác minh không đủ cơ sở xác định có dấu hiệu tội phạm.

Ngoài ra, bà Trang cho rằng việc Thùy Tiên đưa ra các thông tin bịa đặt trên báo, cố tình tố giác hành vi mà bà không thực hiện là nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà. Từ đó, bà Trang yêu cầu tòa án buộc hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả cho bà hơn 2,4 tỉ đồng (bao gồm 1,5 tỉ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mở lại phiên xử giữa hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang