Các dự án đã, đang và sẽ triển khai trên bán đảo Sơn Trà muốn giải quyết các thủ tục thì UBND TP.Đà Nẵng phải xin ý kiến của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, bắt đầu từ hôm nay, 16.5.

Mọi thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án trên Sơn Trà phải thông qua Thành ủy Đà Nẵng

Lê Đình Dũng | 16/05/2017, 14:12

Các dự án đã, đang và sẽ triển khai trên bán đảo Sơn Trà muốn giải quyết các thủ tục thì UBND TP.Đà Nẵng phải xin ý kiến của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, bắt đầu từ hôm nay, 16.5.

>> Đà Nẵng ‘tổng lực’ xem lại quy hoạch Sơn Trà theo chỉ đạo của Chính phủ

Sáng 16.5, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND TP, ông Huỳnh Đức Thơ vừa ký văn bảngửi các Sở KH-ĐT, Xây dựng, TN-MT, NN-PTNT và UBND quận Sơn Trà liên quan đến các dự án đầu tư tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, ông Thơ chỉ đạo Sở KH-ĐT và các sở ngành liên quan phải báo cáo UBND thành phố để xin ý kiến thường trực Thành ủy trước khi giải quyết các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư đã, đang và sẽ triển khai thực hiện tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Tất cả các hoạt động liên quan đến dự án như điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh nhà đầu tư, chuyển nhượng cổ phần, thay đổi người đại diện theo pháp luật…đều phải xin ý kiến thường trực Thành ủy.

Việc này được Chủ tịch Đà Nẵng cho biết là để đảm bảo công tác quốc phòng – an ninh, cảnh quan, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học…

Đồng thời, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4920/VPCP-KGVX ngày 12.5.2017 của Văn phòng Chính phủ về việc Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà-Đà Nẵng.

>>Sơn Trà ký sự - Kỳ 6: Vết thương chí mạng của rừng cấm

Trước đó, ngày 15.5, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng đã ký văn bản chỉ đạo nhiều sở ngành như Sở Xây dựng,Tài nguyên vàMôi trường, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, UBND Q.Sơn Trà và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam là "khẩn trương chỉ đạo xem xét một cách thực sự khoa học và cầu thị kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng; kịp thời thông tin đầy đủ cho công luận, có báo cáo Thủ tướng trước ngày 30.5".

Được biết, vào chiều nay (16.5) Phó chủ tịch thường trực TP.Đà Nẵng Đặng Việt Dũngsẽ làm việc với Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mọi thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án trên Sơn Trà phải thông qua Thành ủy Đà Nẵng