Gần 40.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh của hạt Moore (bang Bắc Carolina) sống trong cảnh mất điện từ ngày 3.12 đến nay. Giới chức địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm sau khi hạ tầng điện trên địa bàn bị tấn công.

Một hạt ở Mỹ mất điện kéo dài vì hạ tầng năng lượng bị tấn công

06/12/2022, 11:11

Gần 40.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh của hạt Moore (bang Bắc Carolina) sống trong cảnh mất điện từ ngày 3.12 đến nay. Giới chức địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm sau khi hạ tầng điện trên địa bàn bị tấn công.

Đội ngũ điều tra phát hiện thiết bị ở nhiều nơi khác nhau - trong đó có hai trạm biến áp - hư hại do súng bắn. Vì vậy văn phòng cảnh sát trưởng hạt Moore xác định đây là hành vi tấn công cố ý có mục tiêu rõ ràng.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tham gia cuộc điều tra. Hiện chưa có thông tin gì về động cơ, nghi phạm lẫn lý do vì sao hạt Moore là mục tiêu.

Tính đến chiều 5.12, khoảng 38.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh vẫn chưa có điện trở lại. Duke Energy - công ty cung cấp điện cho hạt Moore - cho biết có thể phải đến ngày 8.12 mới khôi phục hoàn toàn việc cung cấp năng lượng.

Lệnh giới nghiêm toàn hạt - từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau - được áp đặt từ tối 4.12. Cảnh sát trưởng Ronnie Fields cho biết biện pháp này nhằm mục đích bảo vệ người dân.

moore00.jpg
Lỗ thủng nghi do đạn gây ra trên thiết bị quan trọng đặt trong trạm biến áp - Ảnh: BBC

Tại thị trấn Southern Pines trên địa bàn hạt Moore, quán ăn Southern Pines Growler nhờ sự giúp đỡ của tình nguyện viên nên duy trì được hoạt động từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ông chủ Gerald Bateman mỗi đêm lái xe 50 - 70 dặm để lấy nhiên liệu chạy máy phát điện phục vụ cho quán.

“Mỗi giờ có khoảng 20 - 30 người đến dùng cà phê và đồ ăn, sạc điện thoại. Nhiều người nói với tôi họ phải đi sang hạt khác tìm đồ ăn”, Bateman cho biết.

Hiện chỉ còn số ít cơ sở kinh doanh có máy phát điện mở cửa hoạt động. Tất cả trường học đều đóng cửa đến ngày 6.12, đèn giao thông cũng tắt. Giới chức địa phương mở một điểm trú ẩn có máy phát điện.

Cảnh sát trưởng Fields than thở: “Chúng tôi chỉ mới vượt qua COVID-19, vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện này. Tất cả nhà hàng và cơ sở kinh doanh sẽ bị thiệt hại”.

Mùa đông lạnh giá

Tình trạng mất điện tại hạt Moore xảy ra ngay lúc Mỹ đón mùa đông. Cư dân thị trấn Carthage Chris Thompson phải vất vả tìm cách sưởi ấm cho đứa con mới 6 tháng tuổi của mình.

Cơ quan dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ đêm 5.12 có thể vào khoảng 4 độ C, đến trưa 6.12 cũng chỉ lên đến khoảng 15 độ C. Mức nhiệt độ cả tuần ở vào 10 - 21 độ C.

Bệnh viện FirstHealth tại làng Pinehurst tạm ngừng một số dịch vụ thăm khám tự chọn và dùng máy phát điện dự phòng.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby tuyên bố Nhà Trắng theo dõi chặt chẽ vụ việc tại hạt Moore, xem bảo vệ hạ tầng điện trước các mối đe dọa từ bên ngoài là ưu tiên chính.

537efe14-5f0a-424b-90ba-aafab2f8b4b6.jpg
Hạt Moore mất điện ngay lúc Mỹ đón mùa đông - Ảnh: Reuters

Thiệt hại hàng triệu USD

Cảnh sát trưởng Fields ước tính thiệt hại từ hành vi tấn công lên đến hàng triệu USD. Theo Duke Energy, nhiều thiết bị phức tạp cần được thay thế, tái định tuyến lưới điện không phải việc dễ dàng.

Ngoài thiệt hại do súng gây ra, cánh cổng tại một trạm biến áp bị tấn công bị bung khỏi bản lề.

Trên mạng xã hội xuất hiện đồn đoán hành vi tấn công hạ tầng điện nhằm mục đích ngăn cản một buổi diễn của những nghệ sĩ trang điểm thành phụ nữ (drag show). Đội ngũ điều tra chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục.

Nhà phân tích John Miller (đài CNN) nhận định vụ việc tại hạt Moore tương tự những gì từng xảy ra ở bang California cách đây 9 năm.

Tháng 4.2013, 150 viên đạn từ một khẩu súng trường bắn hư 17 máy biến áp. Công tác sửa chữa mất gần 1 tháng. Sau vụ việc chính quyền bang cùng công ty điện lực tiến hành đánh giá an ninh lưới điện và quyết định bổ sung thêm camera cùng cảm biến chuyển động.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một hạt ở Mỹ mất điện kéo dài vì hạ tầng năng lượng bị tấn công