Cựu huấn luyện viên Manchester United, Jose Mourinho tin rằng những lời phàn nàn về câu lạc bộ cũ đã được minh chứng và cho thấy những vấn đề mà ông gặp phải vẫn còn tồn động dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

Mourinho bất ngờ bênh vực Pogba, chỉ ra hai yếu điểm tồn tại ở M.U

Quế Trân | 17/05/2019, 07:47

Cựu huấn luyện viên Manchester United, Jose Mourinho tin rằng những lời phàn nàn về câu lạc bộ cũ đã được minh chứng và cho thấy những vấn đề mà ông gặp phải vẫn còn tồn động dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã bị trục xuất khỏi CLB vào tháng 12 vừa qua khi Quỷ đỏ rơi vào tâm điểm của sự chỉ trích từ người ủng hộ với một vài trận thua.

Ole Gunnar Solskjaer được chỉ định để thay thế người tiền nhiệm và bước đầu tạo ra được sự đột biến về phong độ với màn trình diễn đầy ấn tượng.

Thế nhưng ngay sau đó, người Na Uy và đội bóng của mình đã khập khiễng về đích vào cuối mùa giải, M.U đã thua tám trong số mười hai trận đấu cuối cùng của họ trên tất cả các đấu trường.

Khi còn là người đứng đầu United, Mourinho đã cảnh báo về những khó khăn bởi sự bất ổn về phong độ của một vài cầu thủ trụ cột mà ông phải đối mặt trong mùa giải thứ ba tại Old Trafford.

Trong cuộc nói chuyện với tờ báo thể thao uy tính của Pháp, HLV người Bồ đã khẳng định rằng United đang ở một vị thế tương tự như khi ông rời khỏi CLB. Và rằng "Gã sát thủ với gương mặt trẻ thơ" đang phải đối mặt với những vấn đề giới hạn không chỉ ở các cầu thủ:

“Tôi đã nói từ chín hoặc mười tháng trước rằng sau khi United kết thúc mùa giải với vị trí thứ hai, nếu không cải tiến, đội bóng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong mùa giải mới.

Tôi không phải lúc nào cũng phân tích công khai về Manchester United, tôi không muốn bình luận với ý chỉ trích CLB cũ bởi mọi người sẽ thấy rằng đội bóng vẫn còn tồn tại hai vấn đề.

Tôi cho rằng người Na Uy bây giờ phải đối phó với sự khó khăn nhân đôi so với tôi khi còn dẫn dắt CLB”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói với L'Equipe.

Có ý kiến cho rằng Mourinho bị mất việc ở sân khấu Nhà hát của những giấc mơ là do một vài cầu thủ trụ cột “làm loạn” từ phòng thay đồ.

Trong đó, Paul Pogba được cho là người đứng đầu trong cuộc phá rối cùng sự hưởng ứng của một vài cầu thủ khác. Khi được hỏi liệu ông có phải là nạn nhân của việc “lật ghế” từ các trụ cột đội bóng, Mourinho nói thêm:

“Không, tôi cho rằng sự rắc rối không phải ở chỗ đó. Bạn có thể tưởng tượng rằng các vấn đề xảy đến khi các cầu thủ không còn tham vọng, họ thi đấu vô tổ chức.

Thế nhưng tôi không thể đồng ý với các bạn khi nói rằng Paul là người duy nhất chịu trách nhiệm về sự thất bại của M.U”, cựu HLV Quỷ đỏ nói thêm.

Pogba đã bị chỉ trích nặng nề bởi một bộ phận nhỏ người hâm mộ United khi kết thúc trận thua thảm hại của M.U trước đội bóng xuống hạng Cardiff City tại Old Trafford vào ngày cuối cùng của mùa giải.

Tiền vệ tấn công người Pháp được cho là đã có những động thái trong việc di chuyển đến Real Madrid vào mùa hè này.

Duy Nam
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mourinho bất ngờ bênh vực Pogba, chỉ ra hai yếu điểm tồn tại ở M.U