Mua 1 khẩu súng của người mua bán phế liệu với giá 500.000 đồng nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân, sau đó mang “tân trang”, Hùng lãnh 2 năm tù giam cho hành vi của mình.

Mua súng phế liệu mang 'tân trang', người đàn ông lãnh 2 năm tù

Tô Văn - Văn Vũ | 25/05/2022, 22:12

Mua 1 khẩu súng của người mua bán phế liệu với giá 500.000 đồng nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân, sau đó mang “tân trang”, Hùng lãnh 2 năm tù giam cho hành vi của mình.

Ngày 25.5, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Quốc Hùng (SN 1975, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá) 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

1-hung-kg.jpg
Trần Quốc Hùng tại phiên tòa - Ảnh: Văn Vũ

Theo cáo trạng, vào khoảng giữa năm 2020, Hùng mua 1 khẩu súng của người mua bán phế liệu với giá 500.000 đồng. Đến tháng 6.2020, Hùng đem khẩu súng lên TP.HCM đưa cho người có tên Khoa (không rõ họ tên và địa chỉ) làm nòng súng.

2-hung-kg.jpg
Tang vật - Ảnh: Văn Vũ

Trong tháng 7 và tháng 8.2020, Hùng nhiều lần lên TP.HCM để mua ma túy của Khoa, sau đó Khoa đưa lại cho Hùng khẩu súng. Ngoài ra, Hùng còn được Khoa và 3 người khác tặng 40 viên đạn và 1 quả lựu đạn.

Sau đó, Hùng tiếp tục làm thêm hộp tiếp đạn và cò súng rồi cất giấu tại nhà. Đến ngày 8.6.2021, Hùng bị Công an TP.Rạch Giá bắt theo quyết định truy nã về tội mua bán phép chất ma túy.

Qua khám xét nơi ở của Hùng (ở đường Chi Lăng, phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá), công an đã phát hiện Hùng đang cất giấu một khẩu súng và 40 viên đạn nên tiến hành thu giữ.

Qua giám định, khẩu súng trên chính là vũ khí quân dụng nên Công an TP.Rạch Giá chuyển vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành khởi tố Hùng về tội danh trên theo thẩm quyền. Riêng hành vi mua bán phép chất ma túy của Hùng sẽ được xử lý trong một vụ án khác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mua súng phế liệu mang 'tân trang', người đàn ông lãnh 2 năm tù