Để phòng thân và dùng để trấn áp những người khác nhằm giành quyền giữ đất thuê, Vinh nhờ Được mua một khẩu súng cùng 35 viên đạn. Hậu quả sau khi cả hai dùng súng bắn 2 phát chỉ thiên để đe dọa đối phương thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Mua súng quân dụng rồi bắn chỉ thiên đe dọa, 2 bị cáo lãnh án 3 năm tù

Tô Văn - Văn Vũ | 25/11/2022, 14:58

Để phòng thân và dùng để trấn áp những người khác nhằm giành quyền giữ đất thuê, Vinh nhờ Được mua một khẩu súng cùng 35 viên đạn. Hậu quả sau khi cả hai dùng súng bắn 2 phát chỉ thiên để đe dọa đối phương thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Sau 2 ngày xét xử ngày 25.11, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Phương Vinh (SN 1990, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) 2 năm tù và Huỳnh Anh Được (SN 2004, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

duoc-vinh-1.jpg
Được và Vinh tại phiên tòa - Ảnh: Anh Vũ

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào cuối tháng 10.2021, Vinh có nhờ Được đặt mua trên mạng xã hội Facebook 1 khẩu súng bút và 35 viên đạn nhằm mục đích để phòng thân. Sau đó, do sợ công an phát hiện nên Vinh đưa lại cho Được quản lý.

Đến chiều ngày 11.12.2021, tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, Kiên Giang, Vinh phát hiện trên thửa đất (Vinh được người khác thuê giữ) có anh Ma Văn Lâm và 3 người khác đang khoan thăm dò địa chất.

Lúc này, Vinh và Được lần lượt dùng súng bắn chỉ thiên 2 phát nhằm mục đích can ngăn không cho nhóm của anh Lâm thăm dò địa chất.

Nghe tiếng nổ lớn, anh Lâm bỏ chạy nhưng sau đó bị Được cùng một người khác khống chế, còng tay đưa về nhà một người dân (cách đó 600m) để nói chuyện.

Khi vào nhà, Vinh mở còng tay cho anh Lâm, 2 bên nói chuyện, thống nhất không tác động gì thêm trên thửa đất rồi mọi người ra về.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, nhận được tin báo của anh Lâm, lực lượng CSĐT Công an TP.Phú Quốc phối hợp với Công an xã Dương Tơ tiến hành kiểm tra và thu giữ trên xe ô tô do Vinh điều khiển, gồm: 1 khẩu súng bút bằng kim loại, 33 viên đạn, 1 còng số 8 và 1 bình xịt hơi.

Sau đó, Vinh và Được bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc bắt tạm giam do có liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (theo kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, cây súng nêu trên là vũ khí quân dụng).

Đồng thời, Được còn bị khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Với hành vi bắt giữ anh Lâm, trước đó, bị cáo Được đã bị Tòa án nhân dân TP.Phú Quốc tuyên phạt 1 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật (chưa chấp hành án)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mua súng quân dụng rồi bắn chỉ thiên đe dọa, 2 bị cáo lãnh án 3 năm tù