Bạn muốn học tập và tìm cho mình một ngành nghề phù hợp với xu thế hiện nay thì đòi hỏi bạn phải giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Thế nhưng, giao tiếp tốt chưa đủ để bạn thành công trong công việc. Muốn thành công thì vốn tiếng Anh sử dụng phải là tiếng Anh chuyên ngành.

Muốn giỏi nghề, giao tiếp bằng tiếng Anh chưa đủ

Một Thế Giới | 23/04/2014, 15:15

Bạn muốn học tập và tìm cho mình một ngành nghề phù hợp với xu thế hiện nay thì đòi hỏi bạn phải giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Thế nhưng, giao tiếp tốt chưa đủ để bạn thành công trong công việc. Muốn thành công thì vốn tiếng Anh sử dụng phải là tiếng Anh chuyên ngành.

Đây là phát biểu của bà Nguyễn Phương Lan - Phó chủ tịch Tập đoàn EMG Education tại hội thảo “Giáo dục nghề nghiệp và các giải pháp đồng bộ góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông”.  Hội thảo nằm trong khuôn khổ “Ngày hội giáo dục phát triển TP.HCM 2014”, diễn ra tại Dinh Thống Nhất, TP.HCM từ ngày 22.4 tới hết ngày 24.4.

Theo bà Lan, tiếng Anh chuyên ngành là sự kết hợp giữa ngôn ngữ tiếng Anh và kiến thức chuyên ngành đó. Việc học tiếng Anh chuyên ngành là rất cần thiết để phục vụ tốt cho các ngành học. Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cần được coi là nhiệm vụ chiến lược trong việc đào tạo nghề ở Việt Nam.

Nhà trường vừa phải tập trung dạy ngôn ngữ, vừa dạy kiến thức chuyên môn cho sinh viên. Còn giảng viên phải tích hợp đủ 2 yếu tố: kiến thức tiếng Anh và chuyên môn về ngành nghề. Đây là điều kiện cần và đủ để thúc đẩy việc đào tạo các ngành nghề có hiệu quả.

Việc giáo dục đẩy mạnh đào tạo chuyên ngành cho các khóa đào tạo nghề cơ bản như Cơ khí, Du lịch, Công nghệ thông tin, Luật, Tài chính.... sẽ là bước chuẩn bị quan trọng cho quá trình hội nhập của Việt Nam theo chuẩn quốc tế.

Các khóa học tiếng Anh chuyên ngành sẽ rất hữu ích cho cá nhân và doanh nghiệp chuẩn bị hội nhập vào ngôi nhà chung Asean trong thời gian tới.

Phan Diệu, Ảnh: SGGP
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Muốn giỏi nghề, giao tiếp bằng tiếng Anh chưa đủ