Theo báo cáo từ Hiệp hội Các chương trình chống bạo lực quốc gia (NCAVP), tính đến tháng 8 thì năm 2017 đã có 33 người LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) bị giết chết trong các vụ án liên quan đến bạo lực tại Mỹ. Con số này cao hơn tổng các ca tử vong tương tự vào năm 2016 là 26 người (không bao gồm 49 nạn nhân trong vụ xả súng tại CLB Pulse).

Mỹ: 33 người LGBT bị giết trong năm 2017

Chí Thiện | 13/08/2017, 20:11

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các chương trình chống bạo lực quốc gia (NCAVP), tính đến tháng 8 thì năm 2017 đã có 33 người LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) bị giết chết trong các vụ án liên quan đến bạo lực tại Mỹ. Con số này cao hơn tổng các ca tử vong tương tự vào năm 2016 là 26 người (không bao gồm 49 nạn nhân trong vụ xả súng tại CLB Pulse).

Theo Buzzfeed, các cuộc tấn công trong bản báo cáo của NCAVP không nhất thiết phải được dán nhãn là "dựa trên sự thù địch" bởi cơ quan thực thi pháp luật. Dựa trên thông tinthu thập được từ hiện trường, những cuộc tấn công này rõ ràng cho thấy kẻ thủ ác đã nhắm đến yếu tốxu hướng tính dục và bản dạng giới củanạn nhân.

"Tôi nghĩ đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng của chúng ta rằng bạo lực vẫn còn tồn tại. Nó không những không giảmmà còn là triệu chứng cho những vấn đề lớn hơn và sâu sắc hơn trong xã hội mà chúng ta vẫn chưa giải quyết được",Beverly Tillery - Giám đốc điều hành của Dự ánchống bạo lực tại thành phố New York cho biết.

Dallas Drake, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm nghiên cứu tội phạm, khẳng định số người LGBT bị giết trong thực tế cao hơn rất nhiều so với bản báo cáo.

Vụ xả súng tại CLB Pulse vào tháng 6.2016

Hiện vẫn chưa có bất kỳ lời giải thích chính xác nào cho tình trạng gia tăng bạo lực nhắm đến người LGBT trong năm 2017. Tuy nhiên, bà Vanessa Panfil, trợ lý giáo sư về Xã hội học và Công lý hình sự tại Đại học Old Dominion (Virginia),gợi ý rằng nó phải liên quan đến các phản ứng ngược với sự tiến bộ của phong trào LGBT.

Việc Tổng thống Donald Trump tước bỏ nhiềuquyền lợi của cộng đồng LGBT, vốn được cựu Tổng thống Barack Obamaban hành,đã khiến cho sự sợ hãi và chia rẽtăng mạnh. Theo Vanessa Panfil, chính điều này đã tiếp thêm động lực cho những kẻ kỳ thị dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới.

"Tôi từng làm việc với nhiều người là nạn nhân của những cuộc tấn công tại nhà riêng, nơi làm việc, trong và ngoài các quán bar dành cho người đồng tính, tại công viên...", Kathy Flores, người quản lý chương trình chống bạo lực của tổ chứcDiverse & Resilientcho biết. "Thông điệp đã rất rõ ràng: Chúng ta không hề an toàn ở bất kỳ đâu cả",Kathy Flores nói thêm.

Mai Thảo (theo GSN)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ: 33 người LGBT bị giết trong năm 2017