Ngày 9.9, các công tố viên Mỹ công bố cáo buộc hình sự đối với hai thủ lĩnh của một nhóm theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng thường xuyên dùng Telegram xúi giục tấn công người da màu, người Do Thái, người thuộc cộng đồng LGBTQ cùng người nhập cư hòng kích động "chiến tranh chủng tộc".
Chuyển động

Mỹ khởi tố hai đối tượng dùng Telegram kích động ‘chiến tranh chủng tộc’

Cẩm Bình 10/09/2024 09:15

Ngày 9.9, các công tố viên Mỹ công bố cáo buộc hình sự đối với hai thủ lĩnh của một nhóm theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng thường xuyên dùng Telegram xúi giục tấn công người da màu, người Do Thái, người thuộc cộng đồng LGBTQ cùng người nhập cư hòng kích động "chiến tranh chủng tộc".

screenshot-2024-09-10-085746.png

Theo cáo trạng trình lên tòa án liên bang ở thành phố Sacramento thuộc bang California, kênh The Terrorgram Collective của nhóm chuyên đăng nội dung ăn mừng hành động bạo lực do nhiều đối tượng theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng thực hiện ở khắp nơi trên thế giới, kêu gọi bạo lực mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hai thủ lĩnh nhóm là cư dân California Dallas Humber (34 tuổi) cùng cư dân Idaho Matthew Allison (37 tuổi). Mỗi đối tượng đối mặt với 15 tội danh trong đó có kích động thù địch và âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho chủ nghĩa khủng bố. Cả hai đều đang bị giam. Mức án dành cho tội danh nghiêm trọng nhất lên đến 20 năm tù.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nhóm nhắm mục tiêu vào cả quan chức lẫn cơ sở hạ tầng quan trọng. Mục tiêu chung là khiến xã hội Mỹ sụp đổ. Cáo trạng ghi rõ Humber cùng Allison soạn thảo rồi phát tán tài liệu bảo vệ chủ nghĩa thượng tôn da trắng, hướng dẫn chi tiết cách thực hiện tấn công khủng bố, chẳng hạn như chế tạo bom.

Thời gian qua Telegram thu hút sự chú ý lớn khi nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Pavel Durov bị Pháp bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra về ấu dâm, buôn bán ma túy và giao dịch gian lận trên ứng dụng. Sau khi tại ngoại nhờ nộp số tiền bảo lãnh kỷ lục, ông chỉ trích hành động bắt giữ người đứng đầu một dịch vụ internet về hành vi phạm pháp do bên thứ ba gây ra trên ứng dụng họ quản lý là sai lầm. Tuy nhiên mới đây Telegram lại cập nhật chính sách, cho phép người dùng báo cáo nội dung độc hại.

Bài liên quan
Ecuador chuẩn bị cho quân Mỹ đồn trú
Đài CNN cho biết Ecuador đang xây dựng một căn cứ hải quân chuẩn bị cho quân Mỹ đồn trú, khi Tổng thống Daniel Noboa của nước này kêu gọi người đồng cấp Donald Trump giúp xử lý các băng đảng tội phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho 1.533 dự án kéo dài, tồn đọng
Ngày 30.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án để nghe báo cáo về tình hình rà soát, đánh giá, tìm giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang tồn đọng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ khởi tố hai đối tượng dùng Telegram kích động ‘chiến tranh chủng tộc’