Các nhà khoa học Mỹ đã hiện thực hóa ý tưởng đưa các tế bào gốc cơ (muscle stem cells) vào gel để bôi bên ngoài vết thương giúp vết thương mau lành và có thể điều trị khỏi bệnh loạn dưỡng Duchenne.

Mỹ phát triển loại kem bôi chứa tế bào gốc giúp vết thương mau lành

Vũ Trung Hương | 24/08/2018, 21:11

Các nhà khoa học Mỹ đã hiện thực hóa ý tưởng đưa các tế bào gốc cơ (muscle stem cells) vào gel để bôi bên ngoài vết thương giúp vết thương mau lành và có thể điều trị khỏi bệnh loạn dưỡng Duchenne.

Theo Science Advances, các chuyên gia Mỹ ở Viện Công nghệ Georgia đã tạo ra một hydrogel dựa trên các tế bào gốc giúp vết bầm tím và vết thương mau lành.

Các tác giả của nghiên cứu cho biết cùng với tuổi tác, các tế bào của chúng ta mất khả năng tự chữa lành. Nếu trong thời thơ ấu và thanh thiếu niên, các tế bào dễ dàng đối phó với việc điều trị vết thương thì sau đó ở người cao tuổi, ngay cả một vết bầm nhỏ cũng lâu lành.

Trong công trình nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã sử dụng các tế bào cơ. Đầu tiên, các chuyên gia đã cố gắng tiêm tế bào gốc trực tiếp vào mô cơ bị tổn thương, nhưng hệ miễn dịch đã phá hủy gần 80% số tế bào. Sau đó, các nhà khoa học đã có ý tưởng đưa các tế bào gốc cơ (muscle stem cells) vào gel để bôi bên ngoài vết thương.

Hợp chất mới hoạt động như một hydrogel thông thường, chỉ cần bôi lên các khu vực bị tổn thương. Sau khi khô cứng lại, nó tạo thành một vỏ bọc trong đó các tế bào gốc sinh sôi nảy nở trong gel và hòa tan vào trong da.

Gel đã được thử nghiệm trên những con chuột thí nghiệm bị chứng loạn dưỡng cơ. Thử nghiệm đã thành công và bây giờ các nhà khoa học đang chuẩn bị cho các nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân.

Các nhà khoa học hy vọng rằng thành quả nghiên cứu của họ sẽ hữu ích cho những người lớn tuổi, cũng như cho những bệnh nhân mắc chứng loạn dưỡng Duchenne có đặc trưng là thoái hóa và gây suy yếu cơ một cách tuần tiến dẫn đến tàn tật và tử vong do suy tim và bội nhiễm phổi.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ phát triển loại kem bôi chứa tế bào gốc giúp vết thương mau lành