Đây là năm thứ 2 Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam không trao giải cho 2 thể loại văn xuôi và thơ.

Năm thứ 2 thơ và văn xuôi 'chịu cảnh trắng tay' tại giải thưởng Hội Nhà văn VN 2018

TIỂU VŨ | 25/01/2019, 18:38

Đây là năm thứ 2 Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam không trao giải cho 2 thể loại văn xuôi và thơ.

Sáng 25.1, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng văn học năm 2018 và kết nạp hội viên mới.

Theo báo cáo của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, năm 2018, Hội đã nhận được 208 tác phẩm tham dự giải thưởng của 141 tác giả, trong đó văn xuôi có 67 tác phẩm, thơ có 122, lý luận phê bình là 25 tác phẩm và văn học dịch là 14 tác phẩm. Trong số đó BTC đã chọn ra 10 tác phẩm văn học gồm các thể loại: tiểu thuyết, thơ, lý luận phê bình, dịch được vào vòng chung khảo giải thưởng.

Cuối cùng BTC chỉ chọn được 3tác phẩm để trao giải thưởng. Cụ thể 1 tác phẩm nghiên cứu lý luận Văn học Nga hiện đại - những vấn đề lý thuyết và lịch sử của tác giả Trần Thị Phương Phương; và 2 tác phẩm văn học dịch: Tiểu thuyết Hoàng đế của Riszard Kapuscinski (Ba Lan) - dịch giả Nguyễn Chí Thuật và tập thơ Tương lai được viết trên đá cổ của nhà thơ Fernando Rendón (Colombia) - dịch giả Phạm Long Quận.

Đây là năm thứ 2 các tác phẩm thơ và văn xuôi trong nước lại trắng tay không có giải thưởng. Năm 2017, Giải thưởng cũng chỉ trao cho 2 tác phẩm lý luận phê bình và 1 tác phẩm dịch.

Tiểu Vũ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm thứ 2 thơ và văn xuôi 'chịu cảnh trắng tay' tại giải thưởng Hội Nhà văn VN 2018