Nạn nhân là chị Tô Huyền Anh, sinh năm 1985. Nhập viện cấp cứu lúc 20 giờ 30 phút, ngày 11.9.2019. Chẩn đoán vết thương phần mềm phức tạp, mất da đùi trái.

Nạn nhân bị trúng pháo sáng đã tỉnh táo, phải tiếp tục phẫu thuật ghép da

Bùi Trí Lâm | 12/09/2019, 11:41

Nạn nhân là chị Tô Huyền Anh, sinh năm 1985. Nhập viện cấp cứu lúc 20 giờ 30 phút, ngày 11.9.2019. Chẩn đoán vết thương phần mềm phức tạp, mất da đùi trái.

Trong trận đấu bù vòng 22 V.League 2019, Hà Nội FC đè bẹp Nam Định bằng tỷ số 6-1. Tại đây, một loạt pháo sáng đã được ném xuống sân từ khán đài B của đội khách Nam Định. Nguy hiểm hơn, khi hiệp 2 bắt đầu được khoảng 10 phút thì một quả pháo sáng được bắn thẳng từ khán đài B sang khán đài A, nơi các CĐV đội chủ nhà ngồi.

Quả pháo sáng bắn vào khu vực ngồi của phóng viên ở khán đài A, trúng vào chân chị Huyền Anh (SN 1985, nữ phóng viên của báo Nhi Đồng). Chị Huyền Anh sau đó đã được đưa đi cấp cứu.

Ngoài việc bắn pháo sáng, một nhóm CĐV Nam Định cònxô xát với lực lượng bảo vệ trận đấu. Hai chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội cũng phải nhập việnkhi tiến hành bảo vệ trật tự trước sự quá khích của các CĐV.

Thông tin về nạn nhân vụ pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, bệnh viện Xanh Pôn cho biết nạn nhân Tô Huyền Anh nhập viện cấp cứu 20 giờ 30 phút, ngày 11.9.2019. Chẩn đoán, vết thương phần mềm phức tạp, mất da đùi trái. Bệnh nhân đã phẫu thuật cắt lọc vết thương, khâu cầm máu lúc 23 giờ cùng ngày.

2 giờ sáng ngày 12.9.2019 bệnh nhân được chuyển lên khoa bỏng tiếp tục điều trị. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau vết thương nhiều. Trong quá trình điều trị bệnh viện sẽ phải phẫu thuật ghép da tiếp cho bệnh nhân.

Ngày 12.9, đại diện công an quận Đống Đa cho biết đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra làm rõ người đã bắn pháo sáng. "Thông qua các hình ảnh, video ghi lại, chúng tôi đang tiến hành điều tra để tìm người bắn pháo sáng" - công an Đống Đa cho hay.

Tối 11.9, chủ tịch công ty cổ phần Bóng đá Hà Nội - ông Nguyễn Quốc Hội, cùng trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã đến thăm hỏi chị Tô Huyền Anh và cam kết sẽ trang trải toàn bộ viện phí cho nữ CĐV không may mắn này.

Ngoài ra, đại diện CLB Hà Nội cũng đã đến thăm hỏi sức khỏe của hai cảnh sát cơ động bị một nhóm hooligan của Nam Định đánh trọng thương khi lên khán đài tìm cách bắt giữ người đốt pháo sáng.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã có thông báo về nguy cơ gây rối trật tự công cộng trong trận đấu giữa Hà Nội - Nam Định.

Thông báo cho biết: "Khoảng 15 giờ 45, ngày 11.9.2019, trước khi diễn ra trận đấu bóng đá giữa Hà Nội - Nam Định, trên dọc tuyến đường Giải Phóng hướng về trung tâm thành phố, xuất hiện khoảng 30 xe ô tô cùng khoảng 50 xe gắn máy các loại chở CĐV vừa đi vừa đốt pháo sáng, đánh trống, hò hét gây mất an ninh an toàn.

Ngay khi nhận được thông tin liên quan đến vụ việc, các lực lượng chức năng của Công an Thành phố đã kịp thời có mặt, phối hợp phân luồng, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cổ động viên quá khích có hành vi vi phạm pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo: Hiện nay, các lực lượng chức năng Công an Thành phố đã huy động lực lượng tăng cường chốt chặn tại các địa điểm,bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong, sau khi diễn ra trận đấu; triển khai các phương án hướng dẫn phân luồng để đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông; phòng, chống cháy, nổ; mọi hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, đốt pháo sáng, gây rối trật tự công cộng đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hãy thể hiện tình yêu thể thao đúng cách, hãy là một CĐV chân chính.

Lam Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nạn nhân bị trúng pháo sáng đã tỉnh táo, phải tiếp tục phẫu thuật ghép da