Cơ quan chức năng ở Cà Mau đã không khởi tố vụ 4 trẻ bị bạo hành với lý do người tham gia đánh chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, dân sự.

Cà Mau: Không khởi tố vụ 4 trẻ bị bạo hành

Việt Tâm | 11/09/2019, 21:38

Cơ quan chức năng ở Cà Mau đã không khởi tố vụ 4 trẻ bị bạo hành với lý do người tham gia đánh chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, dân sự.

Liên quan đến vụ 4 trẻ bị bảo hành ở Cà Mau, cơ quan công an đã không khởi tố vụ án với lý do 2 em N.M.X. và N.N.M. tham gia bạo hành mới chỉ 10 tuổi và 11 tuổi, chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, dân sự.

Trước đó, sáng 3.9 thầy cô Trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã An Xuyên, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, trình báo 4 học sinh của trường bị bạo hành gồm: Nguyễn Văn L., Nguyễn Thị C., Nguyễn Gia H., Nguyễn Đăng Kh.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng vào cuộc và có báo cáo kết quả xác minh. Theo đó, Công an TP.Cà Mauxác định, 2 em N.M.X. và N.N.M. tham gia đánh 4 emtrên.

Tất cả các em này đều là anh, em con chú, bác sống chung với ông nội Nguyễn Văn H. (SN 1956) và bà nội Nguyễn Thị H. (SN 1954, cùng ở ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP.Cà Mau). Cha mẹ của các em đi làm thuê ở Bình Dương, Đồng Nai nên gửi cho ông, bà nội để đi học.

Báo cáo của Công an TP.Cà Mau cho rằng, do cuộc sống khó khăn nên hằng ngày vợ chồng ông H. đi mò ốc bán cả ngày. Thời gian từ ngày 31.8-2.9, vợ chồng ông H. đi mò ốc từ sáng sớm đến chiều tối.

Trong lúc ông H. và bà H. không có nhà, 2 chị X. và M. đã dùng cây tre, cán chổi, đánh 4 em trên. Tàn nhẫn hơn khi đánh em H. xong, em M. còn dùng muối ớt thoa vào nơi bị đánh.

Làm việc với cơ quan điều tra (có giám hộ của cha mẹ - PV) cả 4 em L., Kh., C., H. đều khai nhận vết thương trên người do X. và M. đánh. Làm việc với chính quyền địa phương và những hộ lân cận không xác định được ông H. và bà H. đánh cháu.

Liên quan đến vấn đề trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có ý kiến chỉ đạo và giaoSở LĐ-TB&XH, Công an tỉnh và UBND TP.Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với cơ quan có liên quan xử lý việc bạo hành trẻ em tại ấp Tân Hiệp, xã An xuyên theo thẩm quyền, quy định.

Nguyệt Danh
Bài liên quan
Đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo Tí Bo sau vụ bạo hành trẻ
Liên quan đến vụ bạo hành tại lớp mẫu giáo Tí Bo ( phường Linh Đông, TP. Thủ Đức), chiều 25.4 bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) TP. Thủ Đức (TP.HCM) cho biết lớp mầm non này đã bị đình chỉ hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Không khởi tố vụ 4 trẻ bị bạo hành