Một nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Wesleyan (Mỹ) phát minh ra ống nano carbon đặc biệt có nguồn gốc CO2, có thể tạo ra plasma liên tục gần như ngay lập tức khi tiếp xúc với vi sóng.
Công ty Mỹ AES Energy lên kế hoạch xây dựng một cơ sở hydro tái tạo tại Chile, cách núi Paranal - nơi đặt kính viễn vọng VLT của trạm quan sát Nam Âu (ESO) chỉ vài km.
Cuộc đối thoại là cầu nối quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực chiến lược và tiềm năng.
Chiều 2.1, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành, nghe báo cáo về đề xuất chính sách khuyến khích sản xuất và sử dụng xe điện tại Việt Nam.
Ngày 1.1.2025, Ukraine chính thức ngừng dòng khí đốt tự nhiên từ Nga sang châu Âu thông qua đường ống trung chuyển, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong căng thẳng năng lượng và địa chính trị khu vực.
Cuộc xung đột ngoại giao giữa Slovakia và Ukraine đang ngày càng trở nên căng thẳng khi Thủ tướng Slovakia Robert Fico đe dọa sẽ cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine.
Khi trí tuệ nhân tạo (AI) không ngừng phát triển, nhu cầu năng lượng để duy trì các trung tâm dữ liệu khổng lồ và các công nghệ liên quan ngày càng tăng.
Hãng Reuters dẫn lời giám đốc Cơ quan Năng lượng quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 10.12 thông báo một chiếc xe của họ đang trên đường đến Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine thì bị máy bay không người lái (UAV) đâm trúng.
Tối 1.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Chuỗi sự kiện và điện gió ngoài khơi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tổ chức tại Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC ở thành phố Vũng Tàu.
Tập đoàn Vingroup và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) ngày 22.11 ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển hệ thống trạm sạc xe điện trên quy mô toàn quốc và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo thông qua hệ thống điện mặt trời áp mái.