Trước nhu cầu về các cơ quan nội tạng cấy ghép tăng, Nga đã hợp tác với Trung Quốc triển khai dự án phát triển động vật biến đổi gien để có thể trở thành nguồn cung cấp nội tạng phù hợp cấy ghép cho người.

Nga triển khai dự án phát triển cơ quan cấy ghép trong cơ thể động vật

Vũ Trung Hương | 17/10/2019, 09:20

Trước nhu cầu về các cơ quan nội tạng cấy ghép tăng, Nga đã hợp tác với Trung Quốc triển khai dự án phát triển động vật biến đổi gien để có thể trở thành nguồn cung cấp nội tạng phù hợp cấy ghép cho người.

Theo Novosti Mail.ru, một dự án độc đáo với sự tham gia của các nhà khoa học ở Viện kỹ thuật vật lý và công nghệ Moskva và các nhà khoa họcTrung Quốc được khởi động ở Nga để tạo ra động vật biến đổi gien. Những con vật này có thể trở thành nguồn cung cấp nội tạng phù hợp để cấy ghép cho người.

Theo đó, các gien của người sẽ được đưa vào cơ thể của động vật, cho phép thu nhận được vật liệu hiến tặng phù hợp, điều này sẽ làm giảm nguy cơ bị cơ thể người nhận đào thải.

Giai đoạn đầu tiên của nghiên cứu liên quan đến việc tái cấu trúc bộ gien lợn. Hơn nữa, công việc tương tự sẽ được thực hiện với khỉ macca. Ở Viện kỹ thuật vật lý và công nghệ Moskva đã có hơn 10 dòng lợn mang gien người với các biến đổi cần thiết trong bộ gien, nhưng hiện tại chúng sẽ chỉ được sử dụng để thử nghiệm các loại thuốc mới.

Nikol Volchkov, trưởng phòng thí nghiệm kỹ thuật gien của viện chia sẻ rằng, một điều quan trọng đối với chúng tôi là tránh phản ứng đào thải cực nhanh khi cấy ghép. Trong tương lai, có thể phát triển một cơ quan từ các mô của người nhưng trong cơ thể động vật.

Trước đó, Bộ trưởng y tế Nga Veronika Skvortsova cho biết, tại quốc gia này, số người sống với các bộ phận cấy ghép đã lên tới 16.500 người. Chỉ trong những năm gần đây, số ca cấy ghép tăng 3,3 lần, còn số người sống với các bộ phận được cấy ghép tăng 4,5 lần.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga triển khai dự án phát triển cơ quan cấy ghép trong cơ thể động vật