Hoạt động mại dâm ngày càng phức tạp khi công nghệ bùng nổ. Thay vì "phơi mặt" tìm khách thì nay chỉ cần "úp hình" qua máy tính, điện thoại thông minh là có thể "giao dịch" chuyện mua bán dâm.

Ngăn chặn tệ nạn mại dâm núp bóng, quá khó ?

Một Thế Giới | 06/08/2015, 15:24

Hoạt động mại dâm ngày càng phức tạp khi công nghệ bùng nổ. Thay vì "phơi mặt" tìm khách thì nay chỉ cần "úp hình" qua máy tính, điện thoại thông minh là có thể "giao dịch" chuyện mua bán dâm.

Thời mọi người đều sử dụng hình thức online trực tuyến qua facebook, zalo, viber,... để giới thiệu, quảng cáo và giao dịch sản phẩm hàng hóa. Trong đó phải kể đến một thứ "hàng hóa" đặc biệt đang tung hoành khá mạnh qua zalo, facebook,..., đó là kinh doanh "vốn tự có" của các cô gái làm nghề mại dâm (GMD).

Chỉ cần ngồi quanh khu vực Trần Duy Hưng, mở zalo và vào mục tìm bạn xung quanh thì chúng ta có thể dễ dàng tìm được những lời giới thiệu như "em là gái cần tiền, ai muốn em thì alo số em ạ 0972299xxx" của zalo "Linh Bé", "em đi nhanh 300/01687526XXX, thái độ vui vẻ ngoan ngoãn" của zalo "Hương",.... Kèm theo những lời giới thiệu thì hình ảnh đì kèm bikini hai mảnh hoặc liền thân, có khi là hình "nude" gợi cảm.

Khi gọi thử vào số điện thoại giới thiệu trên zalo, cô gái tên Linh nhanh nhảu nói "giá cả" và địa điểm "tập kết" rồi "dặn dò" cẩn thận là khi nào anh qua đó thì nhắn tin em số phòng. Phần lớn GMD hoạt động trên zalo đều tỏ ra "yên tâm" khi đến đúng địa chỉ khách sạn, nhà nghỉ mà họ hẹn khách hàng (?).

Qua tìm hiểu của PV, phần lớn các GMD hoạt động ở đây đều có "bảo kê" và mối quan hệ "khăng khít" với các nhà nghỉ, khách sạn. Do đó, ít có trường hợp nào GMD bị khách "lừa" đến khách sạn nhưng lại không đến, khách cứ đến khách sạn lấy phòng là GMD biết.

Hiện tại, những trang web hay nick zalo kiểu giới thiệu, quảng cáo cho GMD xuất hiện ngày càng nhiều và được đa dạng hóa, thay tên, đổi hình ảnh liên tục. Điều này cũng tạo ra nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng trong quá trình phát hiện và xử lý vi phạm bởi GMD hiện nay hoạt động dưới nhiều "hình hài" khác nhau, từ GMD chuyên nghiệp đến những "hot girl" ham chơi, đua đòi hay những sinh viên "làm thêm"...

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Thụy Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội, nhận định, hoạt động môi giới thông qua internet thực sự rất khó xử lý bởi: Thứ nhất, các trang mạng internet chủ yếu máy chủ cũng như kẻ cầm đầu đều ở nước ngoài nên nếu phá sập trang web môi giới này thì ngay lập tức sẽ có trang web khác được lập ra.

Thứ hai, đối với GMD sử dụng zalo cũng khó phát hiện bởi biện pháp xử lý hiện tại mới chỉ dừng ở xử phạt hành chính, chứ không gắn được trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, các đầu mối "bảo kê" lại không trực tiếp chỉ đạo điều hành nên khó khép vào tội môi giới.

Ngan chan te nan mai dam “nup bong” cong nghe so can cu phap ly de xu phat van chua ro rang?-hinh-anh-1
 
Ngan chan te nan mai dam “nup bong” cong nghe so can cu phap ly de xu phat van chua ro rang?-hinh-anh-2
 Không khó để tiếp cận với gái mại dâm thời công nghệ. 
Theo luật sư Cường, các quy định về xử phạt đều đã có đầy đủ, ví dụ như mục a, khoản 1, Điều 6 của Nghị định 97/2009/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet có quy định cấm đối với một số hành vi như “tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc". Hay bộ Luật Hình sự năm 1999 thì việc tung ảnh khiêu dâm có thể khép vào hành vi "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Tuy nhiên, hành vi tự tung hình ảnh khiêu dâm lại đang khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn bởi căn cứ pháp lý để đưa ra quyết định xử lý hành vi này chưa thực sự rõ ràng. Có lẽ vậy, trên các mạng xã hội như facebook, zalo,... ngày càng xuất hiện những hình ảnh "tự sướng", tự giới thiệu về bản thân cũng như khả năng cung cấp "dịch vụ".

Thực tế, tốc độ internet "hóa" đội ngũ GMD diễn ra quá nhanh khiến cho các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý. Có lẽ, các cơ quan quản lý cần phải có sự thống nhất, đưa ra những quy định cụ thể và rõ ràng hơn đối với hình thức "tự sướng" để tiếp thị của GMD.

Nguyễn Tuấn/ Pháp luật & Xã hội

Theo thầy giáo Vũ Lâm Phong, nguyên hiệu trưởng trường bổ túc văn hóa số 3 quận Đống Đa, hiện tượng mại dâm vẫn tồn tại một phần là do sự giáo dục, nhất là từ phía gia đình, ở lứa tuổi cắp sách tới trường, các em đang biến đổi về tâm sinh lý nên gia đình cần quan tâm khéo léo và quản lý nhiều hơn, tránh tạo cảm giác bị hụt hẫng. Bởi khi ấy các em rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ rồi sa vào các tệ nạn xã hội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
11 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngăn chặn tệ nạn mại dâm núp bóng, quá khó ?