Ngày 29.4, theo ghi nhận của chúng tôi tại Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đồng Nai và nút giao cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, kẹt xe kéo dài hàng km.

Ngày đầu khánh thành, tuyến cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết đã kẹt cứng

Hoàng Phúc - Nguyễn Phong | 29/04/2023, 20:08

Ngày 29.4, theo ghi nhận của chúng tôi tại Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đồng Nai và nút giao cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, kẹt xe kéo dài hàng km.

Từ sáng 29.4, hàng nghìn ô tô, xe máy từ TP.HCM, Bình Dương đi về hướng tỉnh Bình Thuận rồng rắn nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp trên Quốc lộ 1.

Hầu hết lượng khách hướng về các điểm du lịch tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Khánh Hòa. Tại khu vực huyện Trảng Bom (đoạn ngã ba Trị An tiếp giáp giữa TP.Biên Hòa với huyện Trảng Bom) và huyện Thống Nhất xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Còn tại khu vực huyện Xuân Lộc tình trạng cũng không cho thấy sự khả quan.

img_8977.jpeg
Đoàn xe tại Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Trảng Bom (Đồng Nai)

Trong khi đó, tại quốc lộ 51 (địa phận tỉnh Đồng Nai) lượng xe ô tô hướng từ TP.HCM về Vũng Tàu cũng nối đuôi nhau, khiến cho khu vực ngã tư Vũng Tàu kẹt cứng.

Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn tài xế di chuyển đúng làn đường quy định, thế nhưng tình trạng kẹt xe vẫn kéo dài.

Cũng như Quốc lộ 1 và Quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết cũng trong tình trạng kẹt xe kéo dài hàng km và kẹt cứng hơn 1 giờ đồng hồ.

img_8982.jpeg
Kẹt xe trên cao tốc Dầu Giây- Phan Thiết

Đặc biệt, tại nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hàng nghìn ô tô chen chúc nhau. Các tài xế cho biết, họ rất mong được đi vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để rút ngắn đoạn đường di chuyển từ TP.HCM về tỉnh Bình Thuận, nhưng phải chờ lễ thông xe mới có thể di chuyển.

img_8978.jpeg
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại  Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Vào 10 giờ sáng cùng ngày, Bộ GTVT khánh thành cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 2 đầu tuyến cao tốc, lực lượng chức năng đã cho các phương tiện di chuyển vào.

img_8980.jpeg
Các phương tiện lưu thông chậm do kẹt xe sau khi khánh thành đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Sau khi các phương tiện chính thức di chuyển vào cao tốc, dọc tuyến hướng từ tỉnh Bình Thuận về đến địa phận tỉnh Đồng Nai, các phương tiện không đông, di chuyển thoải mái.

img_8983.jpeg
Sự trái ngược giữa hướng Dầu Giây - Phan Thiết và chiều ngược lại trên 1 cung đường

Từ 11 giờ ngày 29.4 đến cuối giờ chiều cùng ngày, dòng phương tiện nối nhau hướng về Phan Thiết ngày càng đông, trong khi chiều ngược lại khá vắng xe.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày đầu khánh thành, tuyến cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết đã kẹt cứng