Cả cửa ngõ phía đông và tây TP.HCM đều tắc nghẽn ngày đầu nghỉ lễ.

TP.HCM: Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, giao thông các cửa ngõ căng thẳng, sân bay không ùn ứ

Tú Viên (tổng hợp) | 29/04/2023, 14:10

Cả cửa ngõ phía đông và tây TP.HCM đều tắc nghẽn ngày đầu nghỉ lễ.

Sáng 29.4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, hàng ngàn người từ TP.HCM về quê, du lịch khiến giao thông các cửa ngõ tiếp tục căng thẳng. Ngay đầu cổng vào sân bay Tân Sơn Nhất đã xảy ra tình trạng dòng người nối đuôi nhau di chuyển chậm từ đường Trường Sơn kéo dài đến bên trong khu vực sảnh làm thủ tục bay.

sn(1).jpeg
Các mái che đang được hoàn thiện để phục vụ hành khách đón taxi công nghệ tại ga quốc tế  Tân Sơn Nhất

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có rất đông người mang theo nhiều hành lý lỉnh kỉnh để về quê, du lịch. Ghi nhận cho thấy các khu vực làm thủ tục ký gửi hành lý, lấy vé không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Tại khu vực sảnh A, có rất nhiều nhân viên của công ty du lịch đang hướng dẫn khách làm thủ tục ký gửi hành lý và lấy vé. Tương tự, tại các cột đánh số thứ tự bên ngoài sảnh cũng đông nghẹt từng nhóm người đứng chờ đến giờ làm thủ tục. Nhiều người phải tranh thủ đến sớm hơn giờ bay nhiều tiếng đồng hồ để tránh trễ giờ vì ùn tắc.

cv.jpeg
Đoàn Thanh niên Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ hành khách làm thủ tục soi chiếu

Dẫu vậy, sảnh A nơi làm thủ tục ký gửi hành lý cho các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines không xảy ra ùn tắc. Các nhân viên an ninh cũng được tăng cường tại khu vực soi chiếu. Ngoài ra, sân bay cũng mở thêm khu vực làm thủ tục soi chiếu. Tại sảnh B chỉ có hãng VietJet nên nhân viên của hãng này cũng tăng cường hỗ trợ hành khách.

Đoàn Thanh niên Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam tham gia hỗ trợ, phân luồng và hướng dẫn hành khách làm thủ tục và hành khách đến lấy hành lý; thu gom xe đẩy hành lý, dọn dẹp vệ sinh môi trường; hướng dẫn phân luồng xe taxi và xe đưa đón hành khách… Ngoài ra, các hãng cũng tăng cường nhân viên tại khu vực làm thủ tục để hướng dẫn hành khách ký gởi hành lý và lấy vé từ ki ốt check-in tự động.

01mt(1).jpeg
Dòng người đổ về miền Tây chiều 28.4

Về phía giao thông đường bộ, cửa ngõ phía đông và phía tây TP.HCM đều tắc nghẽn ngày đầu nghỉ lễ. Từ đêm 28 rạng sáng 29.4, hàng ngàn ô tô, xe máy nối đuôi nhau theo hướng từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây qua cửa ngõ tiếp giáp Long An. Các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ N2, cao tốc TP.HCM - Trung Lương gần như tê liệt trong nhiều giờ, người dân chen nhau, nhích từng chút để đi.

mt3(1).jpeg
Lưu lượng xe cộ di chuyển ngày càng tăng khiến cửa ngõ hướng về miền Tây Nam Bộ ùn ứ, di chuyển rất chậm

Tài xế Nguyễn Thành Nhân (H.Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết: "Tôi đi từ TP.HCM về Tiền Giang nên thường chọn đi cao tốc TP.HCM - Trung Lương cho tiện. Mọi ngày thì tầm 1 tiếng là ra được quốc lộ 1, không nghĩ rằng hôm nay sẽ bị ùn tắc đến vậy. Tôi lên cao tốc lúc 20 giờ, đến đây gần 1 giờ sáng mà chưa ra được quốc lộ 1”.

Chị Nguyễn Thanh Huyền (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ) cho biết, “Tôi đi từ TP.HCM về Đồng Tháp. 1 giờ 30 sáng 29.4 tôi đến khu vực cầu Đức Hòa, tại đây đông kín, xe phải nhích từng chút mới lên cầu được. Bạn tôi về sớm hơn nhưng cũng đi gần 8 tiếng mới về được Cao Lãnh trên tuyến quốc lộ N2 này”.

Cửa ngõ phía đông, trên xa lộ Hà Nội (đoạn trước Bến xe Miền Đông mới) ùn tắc cả 2 làn đường hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Hàng nghìn ô tô đi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kẹt cứng tại nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Lý do được cho là các tài xế xin đi cao tốc nhưng cơ quan chức năng chưa cho nên dừng lại gây ùn ứ.

Xe đông và tai nạn liên hoàn khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kẹt nhiều cây số khu vực gần nút giao với cao tốc mới đi Phan Thiết và An Phú, TP.Thủ Đức. Khoảng 4 km đường Mai Chí Thọ dẫn tới vòng xoay An Phú cũng ùn tắc nghiêm trọng. Dòng ô tô ở hai làn phải nhích từng chút.

Theo đại diện Đội 6, Cục CSGT (đơn vị quản lý cao tốc), hôm nay lượt xe qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tăng đột biến gấp 4 lần ngày thường (hơn 100.000 lượt xe), ngoài ra có tai nạn khiến cao tốc kẹt nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã túc trực phân làn, xử lý hiện trường, nhanh chóng giải tỏa.

Bài liên quan
Số người chết do tai nạn giao thông tăng mạnh tại 5 tỉnh
Quý 1/2024 (tính từ ngày 15.12.2023 đến 14.3.2024), toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, giao thông các cửa ngõ căng thẳng, sân bay không ùn ứ