Trong khi mót quặng thiếc trong khu mỏ bỏ hoang tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), 3 người bị mỏ thiếc sập xuống vùi lấp dẫn đến tử vong.

Nghệ An: Sập mỏ thiếc bỏ hoang khiến 3 người mót quặng tử vong

Quang Cường | 13/03/2019, 21:43

Trong khi mót quặng thiếc trong khu mỏ bỏ hoang tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), 3 người bị mỏ thiếc sập xuống vùi lấp dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 13.3, có 3 người mót quặng trong một mỏ thiếc đã bỏ hoang nằm trên địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) thì hầm mỏ bất ngờ đổ sập chôn vùi cả 3 người này.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cả 3 nạn nhân được đưa ra ngoài, tuy nhiên 2 người đã tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là anh Lương Văn Tuấn (42 tuổi), chị Lương Thị Hảo (37 tuổi, vợ anhTuấn) và chị Sầm Thị Hải (32 tuổi), đều trú tại xã Châu Hồng.

Trả lời trên báo Đại Đoàn Kết, ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong là mỏ thiếc đã hết hạn, đã đóng cửa mỏ. Những nạn nhân tử vong nói trên là đi mót quặng.

Hiện các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng nói trên.

T.H
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ An: Sập mỏ thiếc bỏ hoang khiến 3 người mót quặng tử vong