Người đàn ông 44 tuổi trốn sang Campuchia sau khi giết chết cô gái tại một nhà trọ ở TP Cà Mau, nhưng vẫn không thoát.

Nghi can giết cô gái ở Cà Mau bị bắt ở Campuchia

Phúc Hưng | 04/04/2016, 15:15

Người đàn ông 44 tuổi trốn sang Campuchia sau khi giết chết cô gái tại một nhà trọ ở TP Cà Mau, nhưng vẫn không thoát.

Ngày 4.4, Châu Tô Yép (44 tuổi,ngụ ấp Hòa Thanh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) được Công an tỉnh Cà Mau di lý về đơn vị để điều tra.

Nghi can này được cho là hung thủ giết chết chị Huỳnh Thị Lưu Luyến (31 tuổi, ngụ phường 6, TP. Cà Mau) vào tối 30.3.

Một cảnh sát cho biết, sau 5 ngày gây án, Yép trốn sang Campuchia, bước đầu cơ quan điều tra xác định Yép là hung thủ giết chết chị Luyến, nên bắt giữ.

“Lúc bị bắt, trên người Yép có 32 chiếc vòng vàng (nghi là của nạn nhân) và 1 điện thoại di động”, vị cảnh sát nói.

Trước đó, vào sáng 30.3, người bạn nữ làm chung với chị Luyến không thấy nạn nhân đến bán tại quán giải khát đối diện Bến xe khách Cà Mau, nên đến nhà trọ Năm Em, đường Lý Thường Kiệt, khóm 5, phường 6, TP. Cà Mau tìm. Đến nơi, người này thấy cửa phòng chị Luyến bị móc khóa ngoài. Khi mở cửa phòng vào thì phát hiện chị Luyến đã chết, đầu cắm vào xô nước.

Phúc Hưng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghi can giết cô gái ở Cà Mau bị bắt ở Campuchia