Phù Minh Tuấn, nghi phạm trong vụ thảm sát khiến 5 người trong gia đình Tuấn thương vong đã bị bắt. Trước đó Tuấn từng xuống tay giết chết con trai mình vào năm 2015.

Nghi phạm vụ thảm sát tại Hà Giang từng giết con đẻ

Nam Phong | 01/12/2016, 17:22

Phù Minh Tuấn, nghi phạm trong vụ thảm sát khiến 5 người trong gia đình Tuấn thương vong đã bị bắt. Trước đó Tuấn từng xuống tay giết chết con trai mình vào năm 2015.

>>Hà Giang: Thanh niên dùng dao giết chết 4 người trong gia đình

Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho hay, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạmPhùng Minh Tuấn (SN 1984).

Theo một lãnh đạo Công an huyện Quang Bình, do Tuấn có tiền sử bệnh tâm thầnnên "lời khai của Tuấn đang rất lung tung, và hiện chưa có giá trị gì cả". Cũng theo quan chức này, Công an huyện Quang Bình sẽ bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Hà Giang.

Về nhân thân của nghi phạm Phù Minh Tuấn, ông Hoàng Văn Phương - Phó chánh văn phòng UBND huyện Quang Bình xác nhận, Tuấn là đối tượng mắc chứng tâm thần nặng. Trước đó, Tuấn đã từng xuống tay sát hại con đẻ của mình vào chiều 6.1.2015.

Theo ông Phương, sau sự việc đau lòng này, Tuấn được đưa đi cải tạo tại Trại tạm giam Công an huyện Quang Bình rồi bị đưa đi điều trị tâm thần bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương ở Thường Tín, Hà Nội vàmới được cho về nhà vào ngày 7.7 vừa qua.

Cũng theo ông Phươngngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Quang Bình đã xuống hiện trường phối hợp với cơ quan công an để giải quyết vụ việc. Bước đầu, UBND huyện Quang Bình hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 5 triệu đồng/người.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay (1.12), tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh (Quang Bình, Hà Giang), thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, theo nhận định ban đầu, nghi phạm Phù Minh Tuấn (SN 1984) đã dùng dao sát hại ông Phù Láo Tả (SN 1957) là bố đẻ và cháu Phù Thị Nguyệt (SN 2014) là con của em trai ruột Tuấn.

Sau đó, Tuấn tiếp tục xuống nhà sát hại bà Tải Lở Mở (SN 1965), thím của Tuấn và chém anh Phù Văn Thịnh (SN 1990), dân quân thôn đến can ngăn. Riêng em ruột của nghi phạm là anh Phù Láo Sản (SN 1990) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình.

Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghi phạm vụ thảm sát tại Hà Giang từng giết con đẻ