Ngoài số hàng bị bắt lần này, Linh còn khai từ giữa tháng 11 đến ngày 23.11.2016, Linh đã vận chuyển trót lọt 2 chuyến vàng từ Campuchia vào Việt Nam, qua đường cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tổng số vàng đã vượt biên trót lọt khoảng 27kg.

Khởi tố một người Campuchia chuyển lậu 1.200 lượng vàng vào Việt Nam

Thanh Tuấn | 01/12/2016, 11:05

Ngoài số hàng bị bắt lần này, Linh còn khai từ giữa tháng 11 đến ngày 23.11.2016, Linh đã vận chuyển trót lọt 2 chuyến vàng từ Campuchia vào Việt Nam, qua đường cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tổng số vàng đã vượt biên trót lọt khoảng 27kg.

Tự nhậnlà công an Campuchia

Ngày 30.11, ông Lý Việt Thái, Trưởng phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm (Cục Hải quan tỉnh An Giang) cho biếtChi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, do Rim Ri Linh (50 tuổi, quốc tịch Campuchia, ngụ ấp Pô, xã Chôm Chum, H.Kirivong, tỉnh Takeo, Campuchia) thực hiện.

Cơ quan nàycũng đã hoàn tất thủ tục bàn giao người, hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC44, Công an tỉnh An Giang)để điều tra, xử lý tiếp theo.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 5chiều 25.11, Rim Ri Linh một mình lái xe ô tô loại 5 chỗ ngồi biển số 2A-0879 chạy từ Campuchia đến cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Lúc này Linh mặc sắc phục công an Campuchia, xin phép lực lượng kiểm soát cửa khẩu cho qua Việt Nam thăm người thân ở huyện Tịnh Biên.

Khi Linhxe vào khu vực làm thủ tục hải quan vọt qua luôn. Lực lượng hải quan cửa khẩu chặn lại chất vấn thì Linh trả lời trên xe không chở hàng hóa nên không cần làm thủ tục. Linh còn xưng mình là thiếu tá, Phó đồn trưởng Công an cửa khẩu Phnom Den.

Sau đó Linh chạy xe thẳng qua barie của cổng xuất, đi về hướng thị trấn Tịnh Biên. Do trước đó có tin báo của quần chúng nên khi xe Linh đến cổng siêu thị miễn thuế khu thương mại Tịnh Biên,khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên (cách cửa khẩu chừng 1km) thì lực lượng của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan của Cục Hải quan An Giang và PC44yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện trên xe Linh đi có 2 gói hình chữ nhật trong túi nhựa màu đen (bọc nilon), bên ngoài có dán băng keo dính màu vàng, đặt dưới ghế ngồi tài xế.

Linh (trái) lúc bị mời về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (ảnh do hải quan cung cấp)

Lực lượng kiểm tra thấy bên trong 2 gói có18 thỏi kim loại nghi là vàng, cân nặng gần 18kg nên mời Linh về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên làm việc. Bước đầu Linh khai nhận số kim loại ấy là vàng.

Linh khai mình làm công an cửa khẩu quốc tế Phnom Den, tỉnh Takeo, Campuchia (giáp Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên). Trước đó, có mộtngười Campuchia tên Ti mang số vàng này đến xã Kirichong Koh, H.Kirivong (Takeo) nhờ Linh mang qua Việt Nam, nói là cứ đưa cho mộtngười phụ nữ mặc áo màu vàng, quần đen, đội nón lá.Địa điểm “giao dịch” là ở cầu Trà Sư (TT.Nhà Bàng). Linh mang số vàng trên qua cửa khẩu tớiđiểm hẹn bàn giao, nhưng chưa đến nơi thì bị bắt.

Ngày 26.11, Linh bị di lý về TP.Long Xuyên cùng tang vật để Công ty Vàng bạc đá quý SJC chi nhánh An Giang kiểm định chất lượng. Kết quả kiểm định cho thấy số vàngRim Ri Linh vận chuyển trái phép qua biên giới là vàng 24K, hàm lượng vàng trong các mẫu từ 98,5 - 99,99%, trị giá hơn 15,6 tỉđồng.

Linh còn khai từ giữa tháng 11 đến ngày 23.11.2016, Linh đã vận chuyển trót lọt 2 chuyến vàng từ Campuchia vào Việt Nam, qua đường cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tổng số vàng đã vượt biên trót lọt khoảng 27kg.

Linh chứng kiến lực lượng chức năng Việt Nam kiểm đếm số tang vật bị bắt giữ (ảnh do hải quan cung cấp)

Như vậy, nếu lời khai của Linh là đúng, thì chỉ trong thời gian rất ngắn, Linhđã tuồn vào Việt Nam 3 chuyến vàng, lên đến 1.200 cây vàng.

Nhiều vụ khủng đưa lậu vàngqua biên giới An Giang

Ông Lý Việt Thái, Trưởng phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm (Cục Hải quan tỉnh An Giang) cho biết thêmlúc bị bắt giữ Linh chỉ mặc sắc phục công an Campuchia chứ không mang theo giấy tờ gì. Do đó, chuyện Linh khai mình làm công an cửa khẩu quốc tế Phnom Den chưa thể khẳng định được.

Thời gian qua, một số thông tin trên mạng internet khẳng định Linh là thiếu tá công an Campuchia là chưa phù hợp. Về phía công an tỉnh An Giang thì cũng phải thông qua đường ngoại giao, rồi sau đó mới xác minh được nhân thân của Linh. Khi đó mới có thể xác định được Linh là công an thật hay giả.

Cũng theo ông Thái, từ khi bị phát hiện và bắt giữ thì Linh hợp tácvới lực lượng chức năng Việt Nam rất tốt. Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vận chuyển vàng trái phép qua biên giớilần bắt giữ này. Còn việc Linh khai đã vận chuyển trót lọt 2 chuyến vàng trước đó thì đến thời điểm này, vẫn chưa thể khẳng định có thật hay không, sẽ đượccơ quan điều tra của Công an tỉnh An Gianglàm rõ. Vụ vận chuyển gần 18kg vàng 24K lần này của Linh được đánh giá là vụ vận chuyển vàng trái phép bị bắt giữ lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây tại An Giang.

Toàn bộ 18 thỏi vàng nặng gần 18kg do Linh vận chuyển bị bắt giữ

Ông Thái cho hay, hầu như lúc nào giá vàng trong nước cũng cao hơn bên ngoài, nên đó là lý do khiến tình trạng buôn lậu vàng vào Việt Nam luôn diễn ra. Tùy lúc sẽ có sự chênh lệch giá vàng cao hay thấp, mà tình trạng buôn lậu vàng tăng hay giảm.

Từ trước đến nay lực lượng hải quan An Giang bắt giữ và xử lý được rất nhiều vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Chẳng hạn những ngày giáp Tết Nguyên đán năm 2006, Đội Kiểm soát của Cục Hải quan An Giang bắt vụ chuyển lậu4kg vàng và hơn 3.000USD trên cánh đồng xã Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc (An Giang).Ngoài ra, vào năm 2001, lực lượng hải quan An Giang còn mật phục bắt gọn 2 mẹ con Nguyễn Thị Khen và Nguyễn Chí Hiếu vận chuyển 24kg vàng bằng xe gắn máy, từ cánh đồng biên giới xã Vĩnh Nguơn về trung tâm TP.Châu Đốc.Mẹ con bà Khen khai vận chuyển thuê số vàng này từ Campuchia về Việt Nam để nhận tiền công.

Thanh Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố một người Campuchia chuyển lậu 1.200 lượng vàng vào Việt Nam