Theo Inhabitat, Công ty Reaction Engines (Anh) đã ký kết với Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) hợp đồng thiết kế chế tạo động cơ mang tính cách mạng SABRE. Với động cơ này, máy bay sẽ bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Nghiên cứu loại động cơ máy bay giúp đi từ Hà Nội đến New York trong 4 giờ

17/08/2016, 19:40

Theo Inhabitat, Công ty Reaction Engines (Anh) đã ký kết với Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) hợp đồng thiết kế chế tạo động cơ mang tính cách mạng SABRE. Với động cơ này, máy bay sẽ bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Động cơ Sabre bảo đảm tốc độ cao gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Những máy bay chở khách với sức chứa 300 người có thể bay từ Hà Nội đến miền Đông nước Mỹ trong vòng 4 giờ thay vì gần cả ngày như hiện tại. Nếu dùng máy bay này cho chặng Hà Nội - TP.HCM thì chỉ mất chưa đầy nửa tiếng là hoàn thành chặng bay. Cho đến cuối thập niên này, Công ty Reaction Engines có kế hoạch tạo ra nguyên mẫu động cơ dùng trên mặt đất. Hiện tại ESA cung cấp cho công ty khoản tài trợ 11 triệu USD, còn trước đó, công ty đã nhận từ cơ quan vũ trụ Anh và ESA 80 triệu USD.

Phải ghi nhận rằng hiện có nhiều công ty nghiên cứu chế tạo máy bay siêu thanh. Chẳng hạn hãng khởi nghiệp Boom đang nghiên cứu chế tạo máy bay hành khách bay với tốc độ gấp 2,2 lần âm thanh có thể giúp bay từ New York đến London trong vòng 3,5 giờ.

Máy bay phản lực siêu thanh chở khách cũng nằm trong chương trình hoạt động của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA với nhà thầu phụ Lockheed Martin. Mẫu máy bay X-plane sẽ thay thế cho Concord với kế hoạch bay thử nghiệm lần đầu vào năm 2020.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghiên cứu loại động cơ máy bay giúp đi từ Hà Nội đến New York trong 4 giờ