Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 2.5 thừa nhận giữa nước này và Mỹ còn tồn tại bất đồng quanh vấn đề CHDCND Triều Tiên. Bà còn cho biết đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun sắp đến làm việc.

Ngoại trưởng Hàn thừa nhận bất đồng với Mỹ về vấn đề Triều Tiên

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 03/05/2019, 11:24

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 2.5 thừa nhận giữa nước này và Mỹ còn tồn tại bất đồng quanh vấn đề CHDCND Triều Tiên. Bà còn cho biết đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun sắp đến làm việc.

Nữ Ngoại trưởng tái nhấn mạnh Hàn - Mỹ nhất trí về cách tiếp cận cơ bản hướng đến phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời khẳng định chính nhờ hai nước phối hợp chặt chẽ mà hai lần hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều mới được tổ chức.

Tuy vậy, bà Kang thừa nhận quan điểm của Mỹ và của Hàn Quốc vẫn còn khác biệt, vì vậy cần tổ chức đối thoại nhằm thu hẹp khoảng cách.

Chuyến thăm Seoul sắp tới đây của đặc phái viên phụ trách vấn đề Triều Tiên Biegun là một phần trong nỗ lực tăng cường đối thoại. Bà Kang đánh giá đây sẽ là một cuộc làm việc quan trọng, hai bên dự kiến tiến hành thảo luận toàn diện nhiều vấn đề.

Cũng theo nữ Ngoại trưởng, Hàn Quốc có cách phân tích cùng hướng đi riêng để theo đuổi lợi ích quốc gia, phù hợp vị trí địa chính trị nước này.

“Tôi cho rằng phối hợp là chia sẻ đầy đủ sự hiểu biết quanh những vấn đề mà hai bên đều chưa hiểu biết hết, chứ không nhất thiết cùng một quan điểm”, nữ Ngoại trưởng phát biểu.

Bà Kang đánh giá cả Mỹ lẫn Triều Tiên đều đang áp dụng chiến thuật gây sức ép lên nhau, phía chính quyền Bình Nhưỡng chính là lên tiếng chỉ trích nhiều hơn. Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc: “Họ rõ ràng muốn khôi phục đối thoại, nhưng mức độ sẵn sàng của mỗi bên lại không rõ ràng. Chúng tôi có trách nhiệm làm rõ”.

Ngoại trưởng Kang đưa ra tuyên bố trên sau khi Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris tỏ ý nghi ngờ kế hoạch theo đuổi cách tiếp cận không toàn diện trong phi hạt nhân hóa của chính quyền Seoul. Ông khẳng định phía Washington quyết không dỡ bỏ trừng phạt cho đến khi giải trừ hạt nhân hoàn toàn.

Thời gian qua, giới chức Hàn Quốc cố gắng thuyết phục Mỹ chấp nhận “thỏa thuận đủ tốt” (Mỹ - Triều cần tiếp tục ký các thỏa thuận quanh vài vấn đề nhỏ nếu họ cho rằng thỏa thuận trước đó là thỏa đáng) thay vì “thỏa thuận lớn” (phi hạt nhân hóa hoàn toàn đổi lấy dỡ bỏ trừng phạt).

Triều Tiên vào tuần trước chỉ trích Mỹ trói buộc Hàn Quốc vào chính sách trừng phạt, khiến công việc bình thường hóa quan hệ hai miền gặp khó khăn.

Cẩm Bình (theo NK News)
Bài liên quan
Tình báo Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên tấn công quan chức ngoại giao ở nước ngoài
Hãng AFP dẫn lời Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 3.5 cảnh báo CHDCND Triều Tiên đang âm mưu tiến hành tấn công quan chức ngoại giao lẫn công dân Hàn tại nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Trung Quốc, Trung Đông, Đông Nam Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại trưởng Hàn thừa nhận bất đồng với Mỹ về vấn đề Triều Tiên